Điện thoại

Google với tham vọng tạo ra chiếc "iPhone" của riêng mình

Google với tham vọng tạo ra chiếc

Khi mới công bố Pixel và Pixel XL, nhiều người cho rằng Google chỉ đang cố tình gây chú ý cho dòng máy này, và chúng chẳng có gì hơn các máy Nexus trước đó. Tuy nhiên, có vẻ như họ đã nhầm rồi.

Từ quản lý chuỗi cung ứng linh kiện...

Những động thái gần đây của Google đều đã chỉ ra rằng, hãng đang muốn có được những gì mà Apple có để tạo ra dòng iPhone trứ danh: Phần mềm, phần cứng và cả chuỗi cung ứng linh kiện.

Google đang muốn "iPhone hóa" sản phẩm của chính mình.

Hai thiết bị Pixel phone đã chứng minh được khả năng tối ưu phần mềm tuyệt đỉnh của Google dù chúng vẫn chỉ dùng Android. Đây sẽ là bước đệm tuyệt vời để hãng tiếp tục thực hiện "mưu đồ" dài hơi sắp tới.

Nhiều nguồn tin đều đã xác nhận Google đã tìm được nguồn cung màn hình OLED cho mẫu Pixel phone thế hệ mới - LG Display. Thương vụ này hiện vẫn được giữ kín nhưng người ta đã đoán được rằng mẫu máy mới sẽ có màn hình viền siêu mỏng như Galaxy S8 hay LG G6.

Việc cho LG Display "thầu" cả màn hình có nghĩa là Google lần này sẽ chỉ cần hợp tác với LG để tạo ra smartphone Pixel 2. Đây là động thái rất hợp lý để có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách sát sao hơn, thay vì mua linh kiện mỗi loại một nơi rồi tự lắp ráp lại.

Điện thoại Pixel trong tương lai sẽ là lối đi mới cho nền tảng Android.

Điều mà Google cần chú trọng bây giờ là làm sao để đảm bảo được nguồn cung cho thiết bị mới. Những chiếc Pixel phone đời đầu  khi bán ra đã bị người dùng la ó khá nhiều vì đợi mãi mà không có hàng để đặt. Điều này khiến cho "tiếng lành" không có cơ hội được "đồn xa", ngoài các mặt báo và reviewer ra, chẳng có mấy ai mua được máy để mà khen cả.

... Cho tới tự thiết kế chip riêng

Đây là nguyên nhân chính giúp Apple tạo ra những chiếc iPhone hoạt động mượt mà đến vậy mà không cần phải có cấu hình "khủng" như đối thủ Android.

Một khi đã chủ động quản lý được tất cả các khâu, từ phát triển phần mềm cho tới tối ưu phần cứng, Google sẽ có thể tạo ra những "siêu smartphone" chạy Android nhưng lại không còn những điểm yếu của Android. Chúng sẽ có độ mượt chẳng thua kém gì iPhone, ít tốn tài nguyên hơn, hiệu suất cao hơn và pin "trâu" hơn.

Một concept Google Pixel 2 với màn hình viền siêu mỏng như LG G6 và Galaxy S8.

Tất nhiên, đó mới chỉ là "mục tiêu", và câu hỏi liệu Google có thực hiện hóa được nó hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Cây nhà lá vườn" vẫn là tốt nhất

Một khi đã tự quản lý được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm, Google sẽ không còn phải lệ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp linh kiện nữa. Hãng dường như chỉ cần vạch ra một kế hoạch khả thi và sẽ thực hiện được nhờ vào lượng tiền mặt có sẵn khổng lồ chẳng thua kém là bao so với Apple.

Lý thuyết là vậy, còn bao giờ Google thành công thì vẫn rất khó để giải đáp. Có thể, một mẫu "Google iPhone" như vậy sẽ xuất hiện ngay cuối năm nay, hoặc có thể phải tới vài ba năm nữa chúng ta mới được thấy nó.