Doanh nghiệp

Google trả 1 tỷ USD mỗi năm để được là công cụ tìm kiếm trên iPhone

Google trả 1 tỷ USD mỗi năm để được là công cụ tìm kiếm trên iPhone

Với những người sử dụng iPhone hay các sản phẩm của Apple, bạn sẽ thấy rằng khi gõ một ký tự bất kỳ vào đường dẫn trên trình duyệt, ngay lập tức màn hình sẽ hiển thị những kết quả tìm kiếm Google liên quan đến ký tự này. Nhiều người coi đó là điều đương nhiên khi cho rằng, đơn giản là bởi Google là công cụ tìm kiếm số 1 thế giới. Tuy nhiên thực tế thì lại không phải như vậy.

Trang tin Bloomberg vừa phát hiện ra rằng, có vẻ như Google đã phải bỏ 1 số tiền không nhỏ mỗi năm cho Apple để được là công cụ tìm kiếm mặc định trên các sản phẩm iDevice. Thông tin này đã được phát giác khi các luật sư công khai một số tài liệu trong vụ kiện tụng đã kéo dài 6 năm giữa Oracle và Google.

Số tiền cụ thể mà Google phải trả cho Táo khuyết tính riêng trong năm 2014 là 1 tỷ USD. Bên cạnh số tiền khổng lồ trên, Apple và Google cũng đã có những thoả thuận về việc ăn chia lợi nhuận mà gã khổng lồ kiếm được từ các thiết bị iOS của Táo khuyết.

Nếu như Google không chi tiền cho Apple nữa, rất có thể người dùng sẽ được thấy những công cụ tìm kiếm khác như Bing hay Yahoo Search trên những chiếc iPad và iPhone. Thế mới biết Google đã phải trả một cái giá không hề rẻ để có vị thế ông trùm trong ngành tìm kiếm như bây giờ.

 

Những ước vọng từ phía người dùng dành cho Apple, Google, Microsoft

(Techz.vn) Trong tuần triển lãm công nghệ CES, đã có hàng loạt thiết bị được ra mắt của các tên tuổi lớn trong làng công nghệ. Thế nhưng, trước khi tiếp nhận các sản phẩm mới, người dùng cần nhiều hơn những thay đổi nhỏ từ các đại gia ngành công nghệ.