Thiết bị công nghệ

Google sẽ cấy nền tảng Android vào mắt người trong tương lai

Google sẽ cấy nền tảng Android vào mắt người trong tương lai

Google Glass mang tới giải pháp giúp con người tiếp xúc với hệ điều hành thông minh liên tục trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Google muốn mọi thứ được phát triển hơn thế. Hệ điều hành Android sẽ hiển thị ngay trong mắt của người dùng trong tương lai.

Mới đây, Google đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế với USPTO với tên gọi “thiết bị nội nhãn cầu”. Theo những thông tin chi tiết trong báo cáo, một anten sẽ cung cấp năng lượng cần thiết để chạy các thiết bị, song, lại không được đề cập rõ cách thức hoạt động. Google cũng không đề cập đến nền tảng Android, song, đây là nền tảng khả thi nhất cho kế hoạch của Gã khổng lồ tìm kiếm.

Những thông tin đăng tải trong bằng sáng chế

Nhiều câu hỏi được đặt ra bao gồm Liệu đây có phải bước phát triển tiếp theo của smartphone, tablet hay các wearable? Mọi người có sẵn sàng chấp nhận đề chèn thiết bị vào một cơ quan sinh lý trong cơ thể? Còn bao lâu nữa sáng chế này mới trửo thành hiện thực?

Trên thực tế, bằng sáng chế này đã được nộp từ 24/12/2014 bởi Andrew Jason Conrad, người đứng đầu mảng khoa học đời sống tại Google. Đến bây giờ, thông tin về bằng sáng chế này vẫn chưa được tiết lộ thêm.

Tham khảo PhoneArena

 

Google lập nhóm khởi nghiệp tự thân: Có ý tưởng, sẽ có tiền khởi nghiệp

(Techz.vn) Đầu tư vào chính những hạt giống nảy mầm từ công ty, đó là quyết định của Google nhằm giữ chân những nhân sự giỏi nhất của mình. rn