Ứng dụng

Google Maps bổ sung công cụ thông báo tai nạn cho 46 nước

Google Maps bổ sung công cụ thông báo tai nạn cho 46 nước

(Techz.vn) Google đang thử nghiệm một tính năng khá hay cho Google Maps, đó là nhận thông tin cảnh báo tai nạn từ phía người dùng và hiển thị thông tin cho đó toàn bộ những người khác biết phòng trường hợp đi ngang qua đó.

Theo đó, chức năng này được hãng chạy thử nghiệm từ tháng 6 sau khi mua lại dữ liệu và công nghệ từ hãng Waze với giá 1 tỉ USD, một động thái sẽ giúp họ có thể mang thông tin về tai nạn giao thông thời gian thực lện Google Maps.

Việc triển khai ban đầu rất nhanh chóng được áp dụng cho người dùng AndroidiOS cho mười ba quốc gia: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Pháp, Đức, Mexico, Panama, Peru, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ. Và cho đến hôm nay Google đã tuyên bố họ sẽ mở rộng thêm 46 quốc gia nữa trên toàn thế giới.

Google Maps bổ sung công cụ thông báo tai nạn cho 46 nước-image-1384242960920

Mặc dù vậy, danh sách 46 nước này vẫn chưa được Google thông báo chính thức. Khi người dùng tìm kiếm đường đi bằng Google Maps trên máy Android hoặc iOS, một biểu tượng cảnh báo nguy hiểm sẽ hiện ra để chúng ta biết tại điểm đó vừa mới xảy ra tai nạn giao thông, đang làm đường hoặc có sự cố nào đó. Bạn có thể tự tìm đường đi khác hoặc Google Maps sẽ tự động tìm kiếm những hướng đi thích hợp, tránh xa những khu vực nguy hiểm này. Ngoài ra khi đến những nơi có hỗ trợ Street View, bạn có thể dùng tính năng Pegman để xem trước quang cảnh mà mình sắp đến hoặc đi qua, từ đó mà có phương án chuẩn bị chuyến đi cho phù hợp.

Chưa biết chính xác trong đợt mở rộng này Việt Nam có nằm trong số 46 quốc gia hay không nhưng với công nghệ này có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thuận tiện và năng động hơn.

Đọc thêm : Bản Đồ Google Maps Đã Chính Thức Xuất Hiện Trên App Store

Tuấn Việt ( Lược dịch từ AndroidAuthority )