Ứng dụng

Google làm bàn phím cho iOS: Âm mưu gì ẩn sau vẻ ngoài nghĩa hiệp?

Google làm bàn phím cho iOS: Âm mưu gì ẩn sau vẻ ngoài nghĩa hiệp?

Kể từ phiên bản iOS 8 đã được phát hành gần 2 năm trước, Apple đã khá cởi mở khi cho phép người dùng cài đặt thêm các bộ bàn phím bên ngoài theo ý muốn. Swiftkey, Swype, Flesksy hay TouchPal ,… là những bộ phím ngoài được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên trên thực tế, khác với người dùng Android, người dùng iOS hầu hết vẫn tin tưởng sử dụng bàn phím mặc định mà Apple cung cấp.

Vậy mà bẵng đi sau gần 2 năm, Apple mới đây lại đón nhận một “tin vui” khi có thông tin cho rằng, Google đang phát triển một loại bàn phím mới cho người dùng iOS của họ. Thông tin này được TheVerge tiết lộ và đăng tải gây nhiều bất ngờ và hoài nghi.

Bàn phím của Google làm cho iOS được mô tả là sẽ sử dụng nhiều cử chỉ giống Swiftkey. Nó cho phép người dùng có thể lướt trên bàn phím và chọn dựđoán mà nó đưa ra. Nói chung, Google Keyboard sẽ là một trong những lựa chọn bàn tối ưu cho người sử dụng.

Nhưng sự việc có đơn giản đến thế?

Tất nhiên là không có chuyện Google “biếu” không bàn phím này cho iOS. Mục đích của họ cuối cùng vẫn chỉ là nâng cao thị phần tìm kiếm.

Theo TheVerge, khi sử dụng bàn phím của Google sắp tới, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng tìm kiếm là trình duyệt sẽ tự động mở trang Google để thực hiện việc đó. Bàn phím này cũng cung cấp việc tìm kiếm bằng ảnh hoặc ảnh động.

Với số lượng người dùng iPhone, iPad đông đảo như hiện nay, “mẹo” này sẽ giúp Google tăng thêm thị phần tìm kiếm khá nhiều. 

Vì sao “ông lớn” lại phải làm như vậy?

Dẫu là ông trùm trong lĩnh vực tìm kiếm trên Internet, thế nhưng Google hay Alphabet hiện vẫn đang loay hoay với bài toán tìm kiếm di động. Số lượng người dùng smartphone ngày càng tăng, thế nhưng các dịch vụ như Facebook, Swarm, Instargram cũng phát triển không kém và người dùng thậm chí chỉ cần vào đó là có thể tìm được thông tin mong muốn. Theo thống kê từ Guardian, một nửa số người dùng smartphone không sử dụng tính năng tìm kiếm mỗi ngày, gây thất thu không nhỏ cho công ty mẹ Alphabet.

Google có thể chủ động đưa cỗ máy tìm kiếm của mình vào Android, nhưng với iOS thì khó hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Google Keyboard khi ra mắt sẽ “lừa” người dùng tìm kiếm nhiều hơn. Đó mới chính là mục đích thật sự của Sergey Brin và các cộng sự.

 

Cao thủ cờ vây Lee Sedol đánh bại Google AlphaGo, kẻ lo người mừng

(Techz.vn) Trước Mark Zuckerberg, CEO của Xiaomi – Lei Jun đã từng chia sẻ một câu nói như thế này: “AlphaGo đánh bại Lee Sedol không đáng sợ, điều đáng sợ là nó cố tình để thua anh ấy”.rn