Nhịp sống số

Google I/O 2012: Mong đợi điều gì

Google  I/O 2012: Mong đợi điều gì

Apple và Microsoft vừa kí một bản thoả thuận lớn trong một năm tới, và bây giờ đến lượt của Googe. Sự kiện sắp tới Google I/O ở SanFrancisco sẽ cho chúng ta thấy chiến lược phát triển trong những sản phẩm của Google từ Android cho đến Google+.

Ra mắt Jelly Bean

Android Jelly Bean, hay còn được biết đến với cái tên Android 4.1, là phiên bản hệ điều hành mới nhất trên thiết bị di động smart phone và tablet  của Google. Theo những tin đồn trước đây thì Jelly Bean là Android 5.0, sẽ mang lại những cuộc cách mạng toàn diện chứ không chỉ là những thay đổi nhỏ bề ngoài.

Google Nexus 7 Tablet

Có quá nhiều tin đồn xung quanh chiếc Google Nexus Table rằng nó trông giống như một chiếc Galaxy S3 với màn hình 7 inch sử dụng chip Tegra 3 chạy Jelly Bean hoặc Ice Cream Sandwich và có thể được gọi với cái tên Asus Nexus 7. Nhiều người cũng cho rằng chiếc tablet này sẽ ra mắt với giá bán khá thấp, thậm chí phá vỡ mức giá của Amazon’s Kindle Fire.

Larry Page sẽ không phát biểu

CEO Larry Page sẽ không phát biểu trong sự kiện I/O này, người phát ngôn của Google cho biết  ông ấy bị mất giọng.

Google's Siri

Mọi người đang nói về Google Assitant,  đưa điều khiển bằng giọng nói trên nền tảng Android lên một tầm cao mới. Đó có thể coi như một phiên bản khác của Siri, một trợ lý ảo cho phép bạn có thể làm nhiều thứ chỉ bằng những câu hỏi, hay ra lệnh bằng giọng nói thay vì phải gõ hay chạm vào màn hình. Điều này hy vọng sẽ làm một cuộc cách mạng trên nền tảng di động nói chung và hệ điều hành Android nói riêng.

Voice control không nhằm mục đích quảng cáo. Trong tương lai, nếu việc tìm kiếm bằng giọng nói được kiểm soát tốt hơn, Google sẽ thay đổi hẳn thói quen tìm kiếm của người dùng, thay vì gõ bàn phím, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm bằng giọng nói. Nhưng điều này có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến các đối tác của Google như LG hay Samsung, vốn đang cố gắng phát triển cơ sở dữ liệu cho dịch vụ giọng nói của riêng mình.

Google's glasses

Nếu đúng tiến độ, thì Dự án Project Glass sẽ ra mắt vào năm 2013, nó cần những nhà lập trình viết ứng dụng - và điều tốt nhất để công bố điều này chắc chắn là vào hội nghị dành cho người lập trình  được tổ chức hàng năm. Theo thông tin trên Global Equity Research rằng Google I/O 2012 sẽ tập trung vào một thiết bị có thể “mặc” lên người, bao gồm Project Glass, Smart Watch: “Trong năm nay, Google sẽ tập trung vào lĩnh vực ‘wearable devices’ – các thiết bị có thể gắn lên người, dựa trên nền tảng Google Android. Những nhà lập trình nghĩ rằng Google sẽ mở rộng hoạt động của sự kiện Google I/O từ hai ngày lên thành ba ngày, để giới thiệu về những mục tiêu sắp tới này”

Một số thiết bị giải trí

Theo một số thông tin thì Google cũng đang phát triển một hệ thống giải trí tại nhà mà có thể nghe nhạc sử dụng các thiết bị không dây và có thể sẽ đc bán trên thị trường dưới một thương hiệu hoàn toàn mới, theo những người theo đuổi kế hoạch này của công ty. Một người trong dự án nói, Google hy vọng sẽ cung cấp hệ thống giải trí mới, mang lại nhiều nguồn thu cho công ty, với một giá cả vô cùng phải chẳng so với các thiết bị tương tự được sản xuất bởi Sonos