Nhịp sống số

Giả mạo Google gửi email lừa đảo người dùng

Giả mạo Google gửi email lừa đảo người dùng

Mới đây một hình thức mới đó chính là mạo danh Google gửi email đến người dùng để chiến đoạt tài sản.  

Đầu tiên kẻ gian sẽ gửi email cho "nạn nhân".

Với 1 email "na ná" địa chỉ email từ Google. Dễ làm người dùng bị nhầm lẫn.

Nội dung email rất "lôi cuốn": 

"Với quyền sở hữu tài khoản Google này. Bạn đã trở thành 1 trong 100 khách hàng tại Việt Nam nhận được giải

thưởng từ sự kiện Gmail Global Internet Access.

Đây là mã truy cập hồ sơ giải thưởng của bạn (Vietnam):

IVBVeAvMeCR5iMpHIuIjaxQ6rpB2AKs9tUUxke8oEPhMqujWOP5MdLGs05lr

Homepage : www.gratitude-gmail.com

Danh sách các sản phẩm góp mặt trong sự kiện:"

Đăng nhập bằng mã trong thư.

Giao diện nhận giải

Cho phép chọn phương thức vận chuyển

Chúng tôi thử lựa chọn phương pháp "Vận chuyển"

Tại bước này chúng yêu cầu chúng ta nhập các thông tin cá nhân.

Một giao diện thanh toán "như thật"

Kẻ gian cho phép lựa chọn thanh toán bằng hệ thống ngân hàng hoặc thẻ nạp điện thoại.

Techz.vn đã thử nghiệm chọn thanh toán bằng ngân hàng. 

Đối với đơn hàng này chúng không cho phép thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.

Lựa chọn phương pháp thanh toán bằng thẻ điện thoại. 

Tại đây chúng yêu cầu nhập số seri và mã số thẻ. Qua thông tin này chúng đã có thể chiếm đoạt được tài sản của người dùng. 

Các bạn lưu ý không cung cấp mã số thẻ cho kẻ gian.

Khi chọn phương thức nhận tận nơi. Chúng cung cấp địa chỉ: Tầng 10, toà nhà Pantos, 106 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng. Techz.vn sẽ xác nhận lại địa chỉ này với bạn đọc. 

Theo Techz.vn được biết hiện tại Google chưa có văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam. Tại khu vực Đông Nam Á Google chỉ có duy nhất văn phòng tại Singapore.

Trụ sở Google Đông Nam Á đặt tại Singapore

Singapore
Google Singapore
#38-01/01A
8 Shenton Way
Singapore 068811
Phone: +65 6521-8000
Fax: +65 6521-8901

 

Các bạn nên lưu ý và cẩn thận trước khi "tiền mất tật mang". Kẻ gian đánh vào tâm lý tham lam của con người là chính. Không lao động, không thích bỏ tiền ra mua mà thích có đồ xài, chính vì thế có lẽ sẽ có rất nhiều người mắc bẫy. Hãy chia sẻ thông tin này để mọi người cảnh giác.

LongK