Nhịp sống số

Game thủ StarCraft bị cấm thi đấu vì bán độ hàng trăm triệu đồng

Game thủ StarCraft bị cấm thi đấu vì bán độ hàng trăm triệu đồng

Mới đây một đường dây cá độ thể thao đã bị phát hiện và triệt phá bởi cảnh sát Hàn Quốc. Theo Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA), vụ cá độ thể thao này liên quan đến 2  game thủ StarCraft là Choi "YoDa" Byeong-Heon và Choi "BBoongBBoong" Jong-Hyuk. Bên cạnh 2 game thủ chuyên nghiệp này, huấn luận viên của đội Prime là ông Park "Gerrard" Wae-Sik cũng nằm trong diện bị điều tra và khởi tố.

Game thủ Yoda ở thời kỳ đỉnh cao.

Theo cáo buộc của văn phòng công tố Changwon, YoDa và BboongBBong đã dính líu vào việc dàn xếp kết quả của 5 trận đấu thuộc giải thể thao điện tử chuyên nghiệp. Các trận đấu này diễn ra trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7/2015.

Kết luận của cơ quan điều tra cho biết, BboongBBoong được trả số tiền khoảng 4.000 USD cho mỗi trận thua. Với YoDa, con số này thậm chí có thể lên tới 17.000 USD mỗi trận, tương ứng với hơn 300 triệu đồng. Về phía huấn luyện viên Park "Gerrard" Wae-Sik, số tiền mà ông này nhận được sau khi thuyết phục thành công YoDa là 8.900 USD. Ông Park cũng chính là người đã đứng ra môi giới cho đường dây dàn xếp kết quả trận đấu.

Trước những cáo buộc về tội dung bán độ, của BBoongBBoong và YoDa đều sẽ phải chịu án phạt cấm thi đấu suốt đời từ phía Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc. Bên cạnh 2 game thủ này, HLV đội Prime và hàng loạt các cái tên khác cũng sẽ phải dính vào vòng lao lý.

 

Thủ phạm vụ lừa người Việt mua iPhone ở Singapore đều phải ngồi tù

(Techz.vn) Bằng thủ đoạn sử dụng những khác biệt về ngôn ngữ để đánh lừa người bị hại, nhóm đối tượng này được thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo giúp đem về hàng chục triệu đồng. Nổi bật nhất là vụ lừa bán iPhone cho du khách người Việt.