Ứng dụng

Facebook sẽ hạn chế khả năng chat trực tiếp trên nền web

Facebook sẽ hạn chế khả năng chat trực tiếp trên nền web

Trong thời gian tới người dùng smartphone không thể truy cập vào Messenger trên web nữa, vì Facebook đang có kế hoạch loại bỏ Messenger trên nền tảng này và buộc người dùng chuyển sang ứng dụng dành cho di động, thông qua dòng thông báo "Your conversations are moving to Messenger".

Hàng triệu người đang sử dụng Messenger trên web sẽ phải quay trở lại với chiếc điện thoại của mình một ngày không xa.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2014, Facebook cũng từng gây bức xúc cho người dùng trên toàn thế giới khi thông báo gỡ bỏ tính năng Messenger bên trong ứng dụng Facebook. Việc này được xem là gián tiếp ép người dùng cài đặt Facebook Messenger nếu không muốn phải vào bản web trên di động để trò chuyện cùng bạn bè. Lúc bấy giờ, Facebook Messenger đã ngay lập tức phải nhận cả "tấn" đánh giá, bình luận xấu trên các kho ứng dụng của Apple và Google.

Nhìn từ góc độ của Facebook, việc tăng trưởng người dùng cho ứng dụng Facebook Messenger là hết sức quan trọng và thực tế trong vài năm trở lại đây Facebook Messenger đang là yếu tố nhận được nhiều đầu tư và quan tâm của ông lớn mạng xã hội với số lượng 900 triệu người dùng hàng tháng, tăng nhanh từ con số 800 triệu người dùng ghi nhận vào tháng 1.

Hiện tại, chúng ta có thể tạm bỏ qua thông báo đó để tiếp tục sử dụng nhưng trong tương lai, người dùng bắt buộc phải cài ứng dụng Messenger. Điều này tưởng chừng như không có vấn đề gì nhưng đối với một số dòng máy không tải được ứng dụng Messenger vì một lý do nào đó như điện thoại không có ứng dụng chính chủ hay không thể cập nhật lên phiên bản mới, thì việc ép buộc này thật sự làm khó người dùng.

Tham khảo Techcrunch

 

Facebook sắp hoàn thiện khả năng đọc hiểu như con người

(Techz.vn) Hệ thống mới của Facebook có khả năng đọc và hiểu và thâm chí là cảm nhận được cảm xúc của hàng nghìn bài post với hơn 20 ngôn ngữ khác nhau.