Nhịp sống số

Facebook - Google: Vén màn bí mật về sự bất hợp tác trong quá khứ

Facebook - Google: Vén màn bí mật về sự bất hợp tác trong quá khứ
Năm 2009, gã khổng lồ tìm kiếm Google đã từng đàm phán với Facebook về việc sử dụng dữ liệu của người sử dụng mạng xã hội này để đưa vào hệ thống công cụ tìm kiếm của mình. Cuộc đàm phán này đã kết thúc, không một thỏa thuận nào được ký kết. Những tưởng mọi thứ đã trôi vào lãng quên thì mới đây, bí mật về đoạn kết câu chuyện này đã được tiết lộ.
 
Theo một nguồn tin giấu tên đã từng tham gia vào cuộc đàm phán giữa 2 hãng công nghệ này, nếu Google muốn sử dụng dữ liệu người dùng của Facebook, mạng xã hội này yêu cầu các thiết lập và thông tin cá nhân riêng tư của người dùng phải được tôn trọng và bảo mật tối đa.
 
Một ví dụ cụ thể hơn để bạn đọc dễ hiểu, nếu bạn đăng số điện thoại của mình trên Facebook và chỉ chia sẻ thông tin này đối với những người là bạn bè của bạn trong danh sách bạn bè, Facebook muốn đảm bảo rằng thông tin này sẽ chỉ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google khi bạn bè của bạn gõ lệnh tìm kiếm, chứ không phải tất cả mọi người sử dụng công cụ Google Search.
 
Google cho biết vì lý do kỹ thuật mà họ không thể làm được điều này, vì vậy Facebook đã không đồng ý cung cấp dữ liệu người sử dụng cho Google.
 
Nhưng trớ trêu thay, thời điểm hiện tại Google đang sử dụng chính xác sự bảo mật mà Facebook từng yêu cầu này đối với người sử dụng mạng xã hội Google+.
 
Thực tế này không hoàn toàn chứng minh Google đã nói dối trong quá khứ. Google+ được xây dựng dựa trên các vòng tròn kết nối mà người sử dụng tạo ra với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người quen… Để thiết lập được chế độ bảo mật hiện tại của Google+ trên Google Search, chắc hẳn trong hơn 2 năm qua, Google đã phải bỏ nhiều công sức để hoàn thiện tính năng này trên công cụ tìm kiếm.
 
Một yêu cầu nữa đến từ Facebook trong quá khứ khi đàm phán với Google đó là Facebook yêu cầu Google không sử dụng dữ liệu này để xây dựng một mạng xã hội riêng cho mình. Có vẻ như mục đích chính của Google ở thời điểm đó khi muốn hợp tác với Facebook chính là điều này, thế nên cuộc đàm phán giữa 2 hãng buộc phải hủy bỏ.
 
Thật khó để chứng minh rằng Google đã “đánh cắp” ý tưởng bảo mật cho người sử dụng mạng xã hội trên công cụ tìm kiếm, tuy nhiên sự việc này cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ về hành động cạnh tranh sản phẩm mạng xã hội của mình.