Nhịp sống số

Facebook đã tàn phá cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Facebook đã tàn phá cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Với sự phát triển như vũ bão của các loại hình mạng xã hội, loài người giờ đây đã có thể tương tác với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tuy nhiên cùng với những lợi ích mà nó mang lại, nảy sinh không ít các hệ lụy từ những thế giới ảo này. Bộ hình dưới đây sẽ là những minh chứng sống động và cụ thể nhất cho điều đó.

Nhờ có Facebook, người ta không cần phải đi ra ngoài cũng có thể nắm bắt được tình hình thế giới. Chỉ có điều, thế giới của họ chỉ hiện diện thông qua những lăng kính chật hẹp, con người cũng ngại tiếp xúc hơn với thế giới bên ngoài.

Điều đó là nhờ con thuyền Facebook đã trở người ta đi muôn nơi, đến cả những nơi tận cùng thế giới.

Mọi bí mật đều được người ta “thú tội” với trang Facebook của chính họ. Tất nhiên, mạng xã hội cũng là thứ truyền tải bí mật đó đi muôn nơi.

Chính vì vậy, người ta dần cảm thấy lo sợ sự hiện diện và can thiệp quá nhiều vào đời tư của Facebook.

Mạng xã hội này đã trở thành một thứ vũ khí vô hình. Nó có thể phá hủy một thương hiệu hay cuộc sống của một người bình thường chỉ trong tích tắc.

Tuy vậy thông qua Facebook, bạn cũng có thể học hỏi được rất nhiều từ những người xung quanh. Nó bao gồm những cách làm mới, các phương pháp mới và cả những ý tưởng mới.

Facebook là một kho thông tin vô hạn, tuy nhiên đôi khi hãy học cách rời xa nó để tự mình khám phá thế giới này.

 

Mạng xã hội Facebook vừa được cung cấp thêm một tính năng mới

(Techz.vn) Tính năng mới sẽ cho phép người dùng của mạng xã hội này có thể bổ sung thêm các nhãn dán (sticker) vào các tấm hình của mình trước khi đăng tải chúng trên Facebook.