Nhịp sống số

Facebook chính thức công bố Messenger cán mốc 1 tỉ người dùng mỗi tháng

Facebook chính thức công bố Messenger cán mốc 1 tỉ người dùng mỗi tháng

Bằng hình thức ép người dùng phải chuyển sang Messenger cho nhu cầu nhắn tin cùng với chứ năng gọi điện thoại miễn phí, Facebook đã đạt được thành công lớn rất đáng nể, không phải hãng nào cũng làm được điều tương tự. Cụ thể vào thời gian gần đây, Facebook đã công bố rằng ứng dụng Messenger đã cán mốc 1 tỉ người dùng mỗi tháng. Mặc dù trước đây, người dùng đã phản ứng dữ dội với động thái này của Facebook khi tách biệt Messenger ra thành ứng dụng riêng, hoạt động động lập thế nhưng nó lại tăng gấp đôi số lượng người sử dụng trong vòng 20 tháng qua.

Mỗi tháng, ước tính có 17 tỉ bức ảnh được gửi, 1 tỉ tin nhắn giữa khách hàng với doanh nghiệp, 380 triệu ảnh sticker, 22 triệu ảnh gif được gửi đi mỗi ngày, gồm cả 10% tất cả cuộc gọi VoIP thông qua ứng dụng Messenger. Hiện tại, Messenger chạy trên nền tảng mới có 18.000 bot (chat tự động), 23.000 nhà phát triển đã đăng kí Bot Engine của Wit.ai.

Chỉ tính riêng thị trường Việt Nam, người dùng tham mạng xã hội chủ yếu bằng ứng dụng Facebook. Đây là mạng xã hội có lượng người dùng trong nước đông nhất hiện tại , bỏ xa những đối thủ khác như Google+, Twitter và Zing Me.

Tham khảo Techcrunch

 

Ứng dụng mới trên Facebook Massenger - Vừa xem Euro, vừa chơi bóng đá

(Techz.vn) Cũng như những ứng dụng công nghệ khác, không chỉ ở trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, điện tử, năng lượng mà ngay cả trong lĩnh vực giải trí cũng vậy, ứng dụng công nghệ mới luôn nhận được sự quan tâm, sự tò mò, hứng thú trải nghiệm của khách hàng.