Nhịp sống số

Facebook ngày càng bắt chước đối thủ nhiều hơn

Facebook ngày càng bắt chước đối thủ nhiều hơn

Đều là những ứng dụng mạng xã hội được nhiều người ưa thích, có lẽ không ngạc nhiên khi Facebook "học hỏi" nhiều điều hay từ chính đối thủ của mình.

Trưởng bộ phận mobile của Facebook, Henri Moissinac, đã thừa nhận: “Facebook đang cố gắng để sao chép Path” – phát ngôn tại Le Web London sau khi có người đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa hai mạng xã hội.

“Rất nhiều người tại Menlo Park (nơi đặt trụ sở Facebook) thích thú với nó (Path).” – Moissinac nói.

Path là một mạng xã hội chia sẻ ảnh được nhiều người dùng trên thế giới biết đến, nhất là với bộ phận giới trẻ. Có thể ở Việt Nam ứng dụng này chưa thực sự phổ biến nhưng với biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy Path chỉ chịu thua kém Facebook hay Instagram.

Thực chất, việc Facebook bắt chước và học hỏi nhiều tính năng từ các startup hiện nay đã không phải là điều lạ lùng gì, chính điều ngược lại mới là bất thường và sẽ rất ngạc nhiên nếu Facebook không cố gắng học hỏi gì đó từ Path khi đang rất cần tiến công vào lãnh địa thiết bị di động trong tương lai.

Một tính năng trên Facebook để người sử dụng có những trải nghiệm “Path” hơn đó là “Close Friends”. Với nó, mọi cập nhật của những người được liệt kê trong danh sách này sẽ được thông báo đến cho bạn. Tính năng thực sự hữu ích để người dùng có được những thông tin đầy đủ nhất của người thân, bạn bè hoặc những người quan trọng.

Vấn đề hiện tại là mobile app của Facebook vẫn còn quá lộn xộn, khó kiểm soát. Ví dụ một số tính năng như Facebook Camera và Messenger bị tách biệt và thả nổi. Dường như Facebook vẫn còn đang rất mù mờ trong những nước đi tiếp theo.

Tag: