Khoa học & Đời sống

Elon Musk định lắp tàu ngầm cỡ nhỏ để cứu đội bóng Thái Lan

Elon Musk định lắp tàu ngầm cỡ nhỏ để cứu đội bóng Thái Lan

Chỉ vài ngày sau khi các kỹ sư của SpaceX và Boring Company đến Thái Lan để tham gia hỗ trợ giải cứu đội bóng đá bị mắc kẹt trong khu phức hợp hang Tham Luang, CEO Elon Musk cho biết đội ngũ của ông đang thiết kế một “tàu ngầm cỡ nhỏ” được làm từ các bộ phận của tên lửa Falcon 9.

Tuy nhiên, ý tưởng này có thể không kịp triển khai, bởi lực lượng cứu hộ tại chỗ đã bắt đầu quá trình giải cứu trong ngày 8/7.

Đầu tuần này, Musk đã đưa ra một bài ý tưởng như khoan lỗ vào hang động, xây dựng một ống bơm hơi. Sau đó, ông cho biết "phương án chính" sẽ được thực hiện là xây dựng một tàu ngầm cỡ nhỏ được lắp ráp từ ống chuyển oxy làm thân tàu. Nó sẽ đủ nhỏ để chui vào trong và đủ nhẹ để các em chui lọt qua và khi đó thợ lặn có thể tới cứu.

Đội ngũ của Elon Musk tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan.

Musk trả lời một số câu hỏi từ người dùng Twitter, cho biết tàu ngầm được "thiết kế dành cho một đứa trẻ hoặc người lớn có kích thước nhỏ", với các ngăn được tăng trọng lượng để chống nổi. Ông cho biết nhóm SpaceX đang tiến hành lắp ráp chiếc tàu và sẽ hoàn thành trong 8 giờ tới, trước khi di chuyển đến Thái Lan.

12 chàng trai và huấn luyện viên đã được phát hiện vẫn còn sống sót sau khi họ bị mắc kẹt bởi nước lũ trong hang vào cuối tháng 6. Mặc dù các thành viên vẫn an toàn tuy nhiên họ đang trong tình trạng nguy hiểm. Oxy trong hang động sắp cạn kiệt và các thợ lặn sẽ mất đến 6 giờ mới có thể tới được nơi họ mắc kẹt.

Trong quá trình giải cứu, một thợ lặn đã thiệt mạng vào hôm thứ 5. Trước đó, họ đã đưa ra giải pháp cứu từng người một tuy nhiên gặp trở ngại lớn do không phải tất cả người bị mắc kẹt đều có thể bơi.

Theo: zing.vn

 

Một thợ lặn thiệt mạng trong quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan

(Techz.vn) Một thợ lặn thuộc hải quân Thái Lan đã thiệt mạng trong hang Tham Luang khi thực hiện nhiệm vụ giải cứu đội bóng bị mắc kẹt.