Xe A-Z

Elon Musk: Google không phải đối thủ của Tesla, mà là Apple

Elon Musk: Google không phải đối thủ của Tesla, mà là Apple

Đó là chia sẻ của Elon Musk khi ông trò chuyện tại tại cuộc họp báo ở Vox Media, nhận định rằng đối thủ của ông trong tương lai sẽ là Táo khuyết, và những công ty cộng tác với Google trong dự án xe chứ không phải Google.

Trong thời buổi hiện tại, các phương tiện tự lái, những dòng xe điện thân thiện với môi trường dần lên ngôi với sự gia nhập phân khúc thị trường ngày càng nhiều, mở đầu với những hãng xe lớn đình đám và giờ đây, các tập đoàn công nghệ cũng dần lấn thân vào cuộc đua này, điển hình là Google.

Google đã cho chạy thử xe tự lái. Ảnh: Internet

Elon Musk chia sẻ rằng, “Google đã có những bước tiến khá lớn trong việc phát triển công nghệ tự lái, tuy nhiên họ không phải là một công ty sản xuất xe."

Mặt khác, Apple hiện vẫn còn đang trong vòng nghi vấn về khả năng sẽ cho ra mắt sản phẩm xe mà mọi người đồn đại, dự án Titan. Tuy nhiên “ông lớn” này hiện khá kín tiếng về dự án xe và Musk nghĩ rằng công ty chưa thể tiến đến giai đoạn sản xuất hàng loạt từ giờ cho đến năm 2020. Đây là một thiệt thòi khá lớn, xét về mặt cạnh tranh, cho Apple bởi Tesla đã có chỗ đứng trên thị trường từ khá lâu.

Apple mới là đối thủ của Tesla trong tương lai. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, rất nhiều người nhận định rằng cuộc chiến giành thị phần trong tương lai của Táo khuyết cũng sẽ khá khó khăn do phải xây dựng xưởng sản xuất và đặc biệt là thiết lập kênh phân phối đủ mạnh để đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên kênh phân phối từ trước đến nay được xem là một thế mạnh của Apple, với thành công vượt bậc mở đường cho iPhone đến được khắp ngóc ngách trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng thành công trong dự án xe của Apple, Musk trả lời thẳng thắn: “Tôi hi vọng họ sẽ thành công.”

Tham khảo: Autoblog

 

Hãng xe máy Alta Motors - một Tesla của thế giới mô-tô

(Techz.vn) Từ 2007, Alta Motors đã nỗ lực nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm xe mô tô sử dụng pin điện và hiện nay, họ đã hiện thực hóa giấc mơ năm nào với chiếc Redshift sẽ được vận chuyển đến cho chủ nhân đầu tiên vào mùa thu năm nay.