Thiết bị công nghệ

Dùng sạc điện thoại rởm chính là tự giết chết chính mình

Dùng sạc điện thoại rởm chính là tự giết chết chính mình

Năm trước, chúng ta đã từng nghe nói đến một vụ tai nạn thảm thương khi nạn nhân là một cô tiếp viên hàng không trẻ người Trung Quốc bị điện giật chết khi sử dụng điện thoại ngay trong lúc sạc. Sau đó ít lâu, những vụ nổ điện thoại khi sạc liên tục nổ ra ở khắp nơi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các tín đồ của những chiếc điện thoại di động. Tất cả các vụ tai nạn này đều đến từ một nguyên nhân giống nhau, đó là do người dùng đã sử dụng những bộ sạc không rõ nguồn gốc xuất sứ.

Do khá nhiều những vụ tai nạn kiểu này liên quan đến các sản phẩm của Apple, nhà Táo đã tìm đủ cách để giải quyết vụ việc. Một trong số những biện pháp được Apple đưa ra là giúp người dùng hiểu được về tác hại của việc dùng bộ sạc được sản xuất bởi bên thứ 3. Bên cạnh đó, Apple cũng tiến tới việc đổi mới hàng loạt đối với những bộ sạc chính hãng không thực sự đảm bảo chất lượng.

Theo lời giải thích của Apple, những bộ sạc được bán ra bởi bên thứ 3 có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm chính hãng nhưng nó thực sự gây ra những tác hại to lớn đối với thiết bị và bản thân người dùng. Cụ thể hơn, khi sử dụng bộ sạc của bên thứ 3 sản xuất không theo tiểu chuẩn Made For iPhone (MFI), chúng sẽ dần phá hủy một linh kiện trong máy được gọi là chip U2. Con chip này là một linh kiện vô cùng quan trọng với nhiệm vụ chính là quản lý và điều khiển quá tình sạc pin cho điện thoại.

Trong khung được khoanh tròn là vị trí của U2 IC 

Khi những con chip này không còn hoạt động đúng với khả năng của mình, các vụ tai nạn do cháy nổ xảy ra là một điều gần như chắc chắn. Đấy là còn chưa kể đến việc, thời lượng pin trên thiết bị của bạn chắc chắn sẽ bị sụt giảm với tốc độ ngày càng nhanh hơn khi không có sự điều tiết của linh kiện này. Khi mà U2 thực sự hỏng hoàn toàn, chắc chắn chiếc điện thoại của bạn cũng sẽ "ngỏm" theo nếu không tiến hành thay thế linh kiện. Tuy vậy, số tiền để thay một con chip loại này lên đến khoảng 100 đô la, quá nhiều cho một vụ hỏng hóc. Vậy nên bạn sẽ chẳng tiết kiệm được là bao khi mua về một bộ sạc với giá rẻ. Đấy là còn chưa kể đến việc, khi tiết kiệm tiền bằng việc mua về những bộ sạc với chất lượng kém hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn đang bán rẻ đi mạng sống và sự an toàn của chính mình.

Đọc thêm: Người dùng Việt Nam đã có thể đổi mới sạc iPhone chính hãng

Thanh Phong