Nhịp sống số

Dùng điện thoại giữa bãi biển, một người bị sét đánh chết

Dùng điện thoại giữa bãi biển, một người bị sét đánh chết

Tại bãi biển Cha-Am thuộc tỉnh Phetchaburi, Thái Lan vừa xảy ra vụ sét đánh. Cụ thể, một người phụ nữ vừa bị sét đánh chết, trong khi người đàn ông đi cùng bị thương. Sự việc xảy ra vào hôm 25/5/2017.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh cho thấy tại vị trí cặp đôi nam nữ trên ngồi có một tia chớp loé lên. Cả hai nạn nhân bị ngã lăn ra sau đó. Cảnh sát cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng này là do cả hai đang sử dụng điện thoại.

Người phụ nữ trong vụ tai nạn trên có tên Supranee Khuenkankong, 27 tuổi. Tại hiện trường, Supranee Khuenkankong bị thương khá nặng bên phải đầu. Mũi, miệng và tai bị chảy nhiều máu. Trong khi người đàn ông đi cùng bị bỏng chân trái.

Tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm. 

Sau khi sự việc xảy ra, cả hai nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu. Nhưng không may Supranee Khuenkankong đã tử vong trên đường đi.

Bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan đã khuyến cáo người dân không nên sử dụng điện thoại dưới trời mưa. Bởi điện thoại di động, điện thoại bàn, nông cụ như kim loại, ăng ten, pin.... có thể là những vật hút dòng điện.

Năm ngoái, tại Thái Lan đã xảy ra rất nhiều vụ sét đánh. Hậu quả là 6 người bị chết, 12 người bị thương. 56% số vụ sét đánh đều xảy ra ở ngoài cánh đồng, 28% vụ xảy ra trên đường và 6% vụ xảy ra tại nhà.