Nhịp sống số

Đột tử sau khi thức trắng đêm 'nghịch' smartphone

Đột tử sau khi thức trắng đêm 'nghịch' smartphone

Tờ Nhật báo Quảng Châu vừa đưa tin về trường hợp đột quỵ do sử dụng smartphone trong một thời gian dài. Cụ thể, một cô gái tên Đổng B. (27 tuổi) đã đột tử sau khi thức trắng đêm nghịch điện thoại.

Đổng B. được phát hiện nằm nghiêng trên giường trong trạng thái đã tắt thở, song, hai mắt của cô vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị của mình. Theo các kết quả pháp y, nạn nhân không hề có bất cứ dấu hiệu bị thương do tác động của ngoại lực. Nguyên nhân là do bệnh tim gây ra.

Sử dụng smartphone liên tục sẽ để lại những hậu quả khó lượng. Ảnh: Internet

Theo lời bố mẹ cô, Đổng B. rất thích sử dụng smartphone và thường xuyên có các triệu chứng mất ngủ, tim đập nhanh và mệt mỏi.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ rất có hại cho sức khỏe, gây tích tụ độc tố ở não, làm mất tập trung, giảm trí nhớ và khả năng tư duy của con người.

 

Pin điện thoại và những mối nguy hại chết người

(Techz.vn) Những tai nạn nghiêm trọng trong suốt thời gian qua đều xuất phát từ nguồn cung cấp năng lượng cho điện thoại di động.