Nhịp sống số

Đông Nam Á sẽ là thị trường đầy tiềm năng của mạng xã hội

Đông Nam Á sẽ là thị trường đầy tiềm năng của mạng xã hội

Các nhà phân tích về hành vi người sử dụng trên Internet bắt đầu chú ý tới Đông Nam Á sau sự kiện được quan tâm nhất trong lịch sử Twitter, một trong những mạng xã hội hàng đầu hiện nay. Cụ thể, một buổi hòa nhạc thính phòng đặc biệt tại Philippine đã vượt qua cả kỷ lục của trận bán kết World Cup năm 2014 giữa chủ nhà Brazil và Đức.

Số lượng người sử dụng Facebook, Twitter tại Đông Nam Á và Mỹ. Ảnh: eMarketer

Theo các thống kê cũ, số lượng người dùng mạng xã hội tại Mỹ cao hơn rất nhiều so với Đông Nam Á. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây, đặc biệt là sau sự kiện nêu trên, những số liệu mới cho thấy điều này không còn chính xác và thậm chí, tỉ lệ người dùng Facebook tại khu vực này còn vượt xa so với Mỹ.

Việt Nam, Philippies, Thái Lan, Singapore, Malaysia lần đầu tiên vượt qua Mỹ về số lượng người sử dụng hai mạng xã hội Facebook hay Twitter và sẽ tiếp tục vượt lên trong những năm tới.

Đáng chú ý, tổng dân số của các nước Đông Nam Á còn cao hơn Mỹ và tỷ lệ người tiếp cận Internet còn khá thấp. Rõ ràng, tiềm năng khai thác còn rất lớn đối với những ông lớn như Facebook, Twitter và cả Google.

 

Đăng ảnh vé máy bay lên mạng xã hội là tự 'giết' chính bạn

(Techz.vn) Hãy từ bỏ hoàn toàn ý định đăng ảnh vé máy bay lên các trang mạng xã hội, bởi mã vạch trên vé máy bay có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.rn