Thiết bị công nghệ

Độc đáo headphone thông minh tự chuyển âm

Độc đáo headphone thông minh tự chuyển âm
Nói về headphone, có một số người không mảy may quan tâm rạch ròi chuyện lẫn lộn giữa tai nghe bên trái với bên phải. Nhưng đối với những đôi tai nghe nhạc khắt khe hay dân nghe nhạc "chuyên nghiệp", hoặc game thủ... thì đó lại là chuyện không thể chấp nhận được. Thế nên, trước khi gắn headphone lên tai thì điều đầu tiên mà họ làm vẫn luôn là chọn đúng chữ L (trái) và R (phải) ghi trên tai nghe.
 
 
Tuy nhiên, không phải luôn luôn dễ dàng cho việc đó và có lúc sẽ cắm lộn tai nghe bởi nghe nhạc trong cảnh tối mù không đèn, hoặc chuẩn bị đưa tai nghe lên tai thì bị phân tâm bởi cái gì đó hay ai đó nói chuyện,... Mấy chuyện linh tinh khiến cắm lộn tai nghe sẽ sớm là chuyện nhỏ đối với headphone vì đã có công nghệ giúp tự động chuyển đổi các kênh trái phải khi tai nghe bị cắm lộn.





Chuyện này thực ra rất quan trọng đối với người nghe nhạc sành sỏi, bởi lẽ các track âm thanh được mix theo dạng âm thanh nổi (stereo) nên âm thanh phát ra cũng sẽ có kết quả tương tự, đó là các "kênh" âm thanh tách bạch được kết hợp lại để mang đến trải nghiệm âm thanh nổi. Chính các kênh âm thanh tách bạch này là lý do vì sao các tai nghe phải có 2 chữ cái "L" và "R" để chỉ dẫn người nghe cắm tai nghe (tức là đúng kênh âm thanh) vào đúng tai trái và phải của người nghe.





Công nghệ nói trên được phát triển bởi một nhóm nhà nghiên cứu thuộc
Dự án Giao diện Thiết kế Igarashi ở Tokyo, Nhật, và sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ này có tên là Universal Headphones. Nhóm nghiên cứu đã đặt một cảm biến độ gần vào một trong 2 tai nghe và nó có hiệu quả ngay tức khắc. Nếu headphone cắm vào tai phải, cảm biến sẽ trỏ bề phía sau gáy, cắm vào tai bên trái, cảm biến trỏ ra ngoài không khí. Cảm biến sẽ diễn dịch "thông tin" này và chuyển tiếp nó đến một mạch âm thanh gắn trong có chức năng hoán đổi kênh stereo đến đúng tai người nghe nếu tai nghe headphone cắm lộn tai.