Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt đề xuất cùng Trung Quốc xây sân bay Long Thành

Doanh nghiệp Việt đề xuất cùng Trung Quốc xây sân bay Long Thành

Cụ thể, nguyên CEO Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đã gửi lên Thủ tướng nguyện vọng muốn xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành dưới hình thức đối tác công tư.

Dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Internet) 

Được biết, Geleximco vốn đang sẵn quan hệ với những đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng,... chẳng hạn như Tập đoàn Năng lượng mới KADI Dương Quang, Tập đoàn Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc, Công ty TNHH CP Đầu tư Dân Sinh,...

Geleximco sở hữu bề dày kinh nghiệm trong triển khai, xây dựng, quản lý đầu tư các dự án giao thông, cảng hàng không, đặc biệt là khả năng thu xếp vốn dự án. Vị lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay, dự án sân bay Long Thành thu hút nhiều sự quan tâm khi có chủ trương. Riêng với Geleximco, sẽ đảm bảo tiến độ với thời gian xây dựng vận hành trong khoảng từ 3-5 năm, hứa hẹn giá thành thấp nhất.

Geleximco hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ ngân hàng, bất động sản đến công nghệ thông tin, thương mại, dịch vụ... Khả năng nếu doanh nghiệp này được ban lãnh đạo thông qua, sẽ tham gia dự án sân bay Long Thành và có hợp tác với các công ty Trung Quốc. 

 

Doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm Opera Software ASA với giá 1,2 tỷ USD

(Techz.vn) Sau bóng đá với các thương vụ chuyển nhượng đình đám, ngành công nghệ của Trung Quốc đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ các thương vụ mua lại các thương hiệu hàng đầu quốc tế.