Doanh nghiệp

Diễn biến lạ: Tỷ phú Phương Thảo làm lớn lãi to, túi tiền teo giảm

Diễn biến lạ: Tỷ phú Phương Thảo làm lớn lãi to, túi tiền teo giảm

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - HDBank (HDB) của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 2,9 ngàn tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm nổi bật trong kết quả 3 quý là lãi từ dịch vụ tăng mạnh, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. Nợ xấu giảm mạnh xuống dưới 1,4%. Mạng lưới cũng mở rộng.

Mặc dù tăng trưởng ấn tượng nhưng gần đây cổ phiếu HDB lao dốc mạnh, giảm từ gần 40.000 đồng xuống còn 34.000 đồng/cp như hiện tại, tương đương giảm gần 15% chỉ trong vòng hơn 3 tuần.

Cổ phiếu HDBank giảm bất chấp nữ tỷ phú Phương Thảo đang tính làm lớn với HDBank. Sau các thương vụ sáp nhập DaiABank và mua lại 100% vốn của công ty tài chính tiêu d&ugravugrave;ng SGVF (thuộc tập đoàn tài chính Societe Generale cộng hòa Pháp) và gần đây (hôm 7/9) được Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận nguyên tắc về việc sáp nhập Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank).

Vietjet Air (VJC) của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo cũng có những chuyển biến rất tích cực với lợi nhuận quý 3 tăng gần 60%. Doanh thu tăng gấp 2 lần nhờ tăng trưởng cả ở mảng vận chuyển hành khách và doanh thu từ hoạt từ chuyển giao sở hữu và thuê tàu bay. 

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Ảnh: Phạm Hải)

Vietjet Air (VJC) của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo cũng có những kế hoạch lớn cho những bước đường dài hơi, trong đó có kế hoạch phát hành 3.000 trái phiếu với kỳ hạn 5 năm (trái tức 4%/năm), tương đương tổng giá trị là 300 triệu USD và niêm yết trên thị trường quốc tế.

Mặc dù vậy, cổ phiếu VJC vẫn đang giảm mạnh. Cổ phiếu này vừa qua lao dốc mạnh, giảm từ khoảng 153.000 đồng xuống còn 126.000 đồng/cp như hiện tại, tương đương giảm 18% chỉ trong vòng hơn 3 tuần.

So với đỉnh cao, túi tiền của nữ tỷ phú Phương Thảo giảm khoảng 600 triệu USD xuống còn 2,5 tỷ USD như hiện tại theo đánh giá của Forbes.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là người thành lập và gầy dựng thành công hãng hàng không tư nhân vượt qua cả hãng hàng không quốc gia chỉ trong một thời gian rất ngắn. Trong vòng 5 năm, VietJet đã trở thành doanh nghiệp có vốn hóa 100.000 tỷ đồng và chiếm 43% thị phần tại Việt Nam.

Việc thu xếp thành công vốn hàng chục tỷ USD để mua hàng trăm máy bay với 2 thương vụ nổi bật: 100 máy bay Airbus và 100 máy bay Boeing vài năm trước đó, rồi hoạt động cho bán lại cho thuê tàu bay,... mang về lợi nhuận khủng cho thấy những ước mơ của bà Nguyễn Thị Phương Thảo rất to lớn.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), sự bất ổn vẫn tiếp diễn. Chứng khoán Việt chịu ảnh hưởng nhiều từ những biến động khó lường trên thị trường tài chính thế giới và những thay đổi về chính sách để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong nước.

Chứng khoán Việt Nam trong phiên trước đã giảm giá rất mạnh trong bối cảnh Chính phủ phát ra tín hiệu thắt chặt tín dụng, trong đó có tín dụng cho bất động sản và chứng khoán. Nền kinh tế vẫn ghi nhận hàng loạt các chỉ số vĩ mô tích cực, nhưng dấu hiệu lạm phát tăng nhanh trở lại.

Một khi tín dụng được siết lại, các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng nói chung và các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nói riêng sẽ bị ảnh hưởng. Lợi nhuận của hệ thống ngân hàng cũng sẽ không còn cao kỷ lục như trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018.

Trên thế giới, các TTCK chao đảo, lên xuống thất thường. TTCK Mỹ đã có một khoảng thời gian tăng giá kéo dài gần 10 năm và giờ đang có những dấu hiệu điều chỉnh mạnh.

Theo Bank of America, hiện đã có tới 14 trên 19 dấu hiệu của bear market (thị trường giá xuống). Sự lo sợ đã xuất hiện cho dù nền kinh tế Mỹ hiện vẫn tốt. Các chuyên gia cảnh báo thị trường tài chính thế giới đang vào giai đoạn nhiều biến động và có thể kéo dài nhiều năm.

Một số công ty chứng khoán (CTCK) tiếp tục có những cái nhìn thận trọng trong các dự báo.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, trong các phiên tới, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục, tuy nhiên đây chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật trước khi VN-Index giảm điểm trở lại và quay về vùng đáy cũ quanh 885 điểm.

Rồng Việt nhận định hiện vẫn còn quá sớm để nói đến diễn biến đảo chiều ngắn và trung hạn. Nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng và nếu mở vị thế mua, cần xác định mức dừng lỗ để quản trị rủi ro tốt tại thời điểm này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, Vn-Index giảm 12,56 điểm xuống 910,17 điểm; HNX-Index giảm 0,63 điểm xuống 103,1 điểm. Upcom-Index giảm 0,22 điểm xuống 51,29 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 240 triệu đơn vị, trị giá 5,2 ngàn tỷ đồng.

Theo: Vietnamnet

 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo biên "tút", tố cáo nhóm thao túng giả mạo giấy tờ để chiếm Trung Nguyên IC

(Techz.vn) Theo bà Thảo, trong bối cảnh tình tình pháp lý diễn ra rất phức tạp kể từ khi Tập đoàn Trung Nguyên tự tổ chức họp Hội đồng quản trị để bãi nhiệm tất cả các chức danh của bà Thảo tại Trung Nguyên IC vào năm 2015, trong khi chờ Tòa mở phiên họp giải quyết vụ việc vào ngày 11/10/2018 thì nhóm thao túng đã cố ý ngụy tạo chứng cứ để ra đòn quyết định đẩy bà Thảo ra khỏi Trung Nguyên IC.