Thủ thuật công nghệ

11 thủ thuật chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại

11 thủ thuật chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại

Việc chụp ảnh bằng điện thoại đã trở nên rất phổ biến nhất là với các bạn trẻ vì tính tiện dụng của nó.

<>
Có một điều chắc chắn là không phải lúc nào bạn cũng có thể mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp to và cồng kềnh chỉ để chụp ảnh. Trong khi đó thì những chiếc smartphone nhỏ nhắn thì có thể nằm gọn trong túi và theo bạn đi khắp mọi nơi. Với sự phát triển của công nghệ, những chiếc điện thoại đã có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ nghe và gọi. Không thể phủ nhận rằng tính năng chụp ảnh đã là một yếu tố khá quan trọng để đánh giá smartphone và đó cũng là lý do cho việc ngày càng có nhiều bức ảnh được chụp bằng điện thoại.
 
Với 11 mẹo nhỏ khi chụp ảnh bằng smartphone, bạn có thể có được những bức ảnh đẹp không thua kém gì máy ảnh chuyên nghiệp.
 
1. Chụp ảnh với nhiều ánh sáng
 
Để có được những bức ảnh đẹp và rõ nét nhất thì bạn nên chụp ảnh khi có nhiều ánh sáng. Ảnh chụp ngoài trời sẽ cho chất lượng tốt hơn khi chụp ở những nơi thiếu sáng.
 
Để có nhiều ánh sáng hơn cho việc chụp ảnh, bạn nên quay lưng lại chỗ ánh sánh mặt trời hoặc để cho ánh sáng chiếu qua vai của bạn. Tránh chụp trực tiếp về phía có ánh sáng mặt trời nếu không bức ảnh của bạn sẽ bị ngược sáng. Nếu chụp trong nhà, bạn hãy quay lưng lại phía cửa sổ và bật đèn lên trước khi chụp ảnh.
 
 
2. Bố trí khung cảnh hợp lý
 
Để chụp được một bức ảnh đẹp, bạn không chỉ cần biết cách cài đặt và tinh chỉnh các thiết lập một cách phù hợp mà còn cần biết cách bố trí hình ảnh sao cho hợp lý. Để bố trí đối tượng chụp ảnh một cách hợp lý, bạn hãy chia khung ảnh thành 3 phần theo cả bề ngang và bề dọc rồi sau đó căn chỉnh sao cho đối tượng cần chụp ở trên một trong những đường này chứ không nên đặt chính giữa bức hình, như thế bức ảnh sẽ trông đẹp và hấp dẫn hơn.
 
 
Khi chụp ảnh nên cầm chắc máy, tránh để cho camera bị rung khiến bức ảnh bị mờ. Bạn cũng nên chú ý tới khung nền đằng sau đối tượng cần chụp để đảm bảo rằng không có bất cứ vật gì ở ngay phía trên đối tượng cần chụp.
 
3. Truy xuất nhanh ứng dụng chụp ảnh
 
Một số smartphone rất khó có thể mở nhanh ứng dụng chụp ảnh vì vậy rất có thể bạn sẽ thường xuyên bỏ lỡ nhiều cơ hội chụp ảnh đẹp. Nếu điện thoại của bạn có chạy hệ điều hành, hãy chuyển ứng dụng chụp ảnh tới một nơi dễ tìm nhất.
 
Chẳng hạn như với iPhone, bạn hãy để biểu tượng của ứng dụng chụp ảnh ở màn hình chính hoặc đặt nó ở phía dưới cùng của màn hình, nơi mà bạn luôn có thể thấy chúng. Một số chiếc điện thoại còn có phím tắt để mở nhanh ứng dụng chụp ảnh.
 
 
4. Giữ chắc điện thoại khi chụp
 
Một lý do khiến cho các bức ảnh hay bị mờ và rung đó là những chiếc điện thoại thì thường khó cầm hơn so với một chiếc máy ảnh thông thường do chúng có trọng lượng nhẹ và kích thước mỏng hơn nên khi chụp bằng điện thoại thì người chụp hay để máy rung. Do đó, bạn hãy cầm thật chắc chiếc điện thoại của mình bằng cả hai tay và để khuỷu tay vào bên mình để có thể giữ chặt máy ảnh, tránh tối đa việc làm rung máy khi chụp.
 
 
5. Để ý tới thời gian chụp hình
 
Nếu như cửa chớp trên smartphone có một độ trễ nhất định thì bạn nên tính toán kĩ thời gian đó khi chụp ảnh. Một số loại camera trên smartphone có tốc độ chụp hình rất chậm tức là nó chỉ chụp hình sau khi bạn đã bỏ tay khỏi nút chụp một khoảng thời gian. Chính vì lý do này nên bạn hãy giữ yên điện thoại trên tay sau khi chụp một lúc để tránh việc camera bắt hình chậm làm cho ảnh bị nhòe.
 
 
6. Tối ưu hóa các cài đặt
 
Nếu máy ảnh của bạn có phần kiểm soát cân bằng trắng thì bạn chỉ cần để nó ở chế độ tự động khi chụp ảnh nhưng nếu màu sắc trên bức ảnh bạn chụp có vấn đề thì đó có lẽ là do các chế độ chụp trên máy gây ra. Bạn chỉ việc chỉnh lại ở chế độ tự chụp là xong, vấn đề sẽ được giải quyết.
 
Nếu như camera của bạn có tùy chỉnh ISO thì bạn hãy tắt chế độ Auto đi. Khi bạn đang ở ngoài trời hãy để ISO ở giá trị thấp nhất để giảm thiểu hiện tượng nhiễu từ xảy ra trên các bức ảnh chụp. Trong điều kiện ánh sáng yếu, bạn hãy để giá trị ISO ở mức cao nhất khi chụp.
 
7. Mở rộng dynamic range
 
Một số điện thoại như iPhone 4 và các loại smartphone chạy hệ điều hành Windows Phone 7 có cung cấp chế độ High Dynamic Range.
 
Chế độ (High Dynamic Range) này sẽ cho ra ba bức ảnh ở các chế độ: Ảnh thiếu ánh sáng, ảnh bình thường và ảnh dư ánh sáng. Nếu điện thoại của bạn có chế độ HDR (một số điện thoại gọi là Wide Dynamic Range), bạn hãy tập sử dụng nó thay vì sử dụng đèn flash để cho ra các bức ảnh với hiệu ứng ánh sáng bắt mắt.
 
 
8. Chú ý đến các hiệu ứng ảnh
 
Hầu hết các điện thoại đều cung cấp cho người dùng rất ít công cụ để chỉnh sửa ảnh. Đó là lý do mà Photoshop cũng như các ứng dụng biên tập ảnh khác được sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên một số smartphone cũng cho bạn rất nhiều tùy chọn để chỉnh sửa các bức ảnh sao cho phù hợp nhất như độ tương phản, độ đậm màu và rất nhiều hiệu ứng hình ảnh khác. Bạn có thể tùy ý chỉnh sửa các bức ảnh ngay trên điện thoại của mình mà không phải cần tới Photoshop.
 
 
Tốt nhất là bạn nên để độ đậm ở mức thấp hoặc vừa phải vì độ đậm màu cao sẽ làm cho các màu sắc trên các bức ảnh trông như bị "rán vàng". Các hiệu ứng hình ảnh khác như âm bản, nâu đỏ, trắng và đen cũng có thể làm cho các bức ảnh trở nên quyến rũ hơn. Nhưng nếu bạn chụp ảnh ở những chế độ đó thì bạn sẽ không thể chuyển được về màu sắc thực.
 
10. Không nên sử dụng zoom số
 
Máy ảnh trên điện thoại thì không thể nào phóng đại hình ảnh bằng zoom quang học. Thay vào đó, nó chỉ có tính năng zoom kĩ thuật số để phóng to các điểm ảnh lên và chèn lên các chi tiết đẹp. Nếu muốn ảnh to hơn, bạn hãy đến gần đối tượng cần chụp, không nên dùng zoom số vì như thế bức ảnh sẽ bị mờ và có nhiều hạt.
 
11. Cập nhật các ứng dụng thường xuyên
 
Một lợi thế của smartphone là được hỗ trợ bằng rất nhiều các phần mềm và ứng dụng bạn có thể cài đặt rất nhiều ứng dụng tùy theo các mục đích khác nhau. Do đó, bạn hãy luôn luôn kiểm tra kho ứng dụng để tải về các ứng dụng giúp camera có thể chụp ảnh tốt hơn cũng như các ứng dụng có thể chỉnh sửa các bức ảnh mà bạn chụp.
 
Chúc các bạn thành công.