Xe A-Z

Đi kiện vì bị xe Trung Quốc nhái, Land Rover mất luôn bằng sáng chế chiếc Evoque

Đi kiện vì bị xe Trung Quốc nhái, Land Rover mất luôn bằng sáng chế chiếc Evoque

Vụ việc diễn ra từ hơn 1 năm nay nhưng bất ngờ nóng trở lại sau khi Jaguar Land Rover (JLR) quyết định tiếp tục theo kiện Jiangling Motors, là công ty sản xuất Landwind X7.

Hồi tháng 4/2015, Landwind X7 được ra mắt tại triển lãm Quảng Châu Motor. Ngay lập tức, chiếc xe bị cho là bản nhái của mẫu Land Rover Evoque do JLR liên doanh với Chery sản xuất cách đó không lâu.

Tuy nhiên các khiếu nại của JLR đều bị chính quyền Trung Quốc bác bỏ, dẫn đến việc hãng này phải “chấp nhận” sự có mặt của đối thủ “anh em song sinh” có giá chỉ bằng 1/3.

Có lẽ vì không thể chịu sự thiếu công bằng này, liên minh Land Rover quyết định tiếp tục đâm đơn khởi kiện Jiangling Motors hồi đầu tháng Sáu. Tuy nhiên kết quả lần này họ nhận được còn “đắng” hơn nhiều lần.

Nhìn qua khó mà phân biệt được đâu là Landwind X7, đây là Range Rover Evoque.

Theo trang tờ The Financial Times, Phòng Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc đã quyết định huỷ luôn bằng sáng chế của cả 2 công ty đối với mẫu Evoque và Landwind X7. Họ cho rằng bằng sáng chế về thiết kế và ngoại thất của 2 mẫu xe này đều “không hợp lệ”.

Nguyên nhân là do thiết kế của Evoque đã ra mắt công chúng một năm trước khi nộp bằng sáng chế. Hội đồng cũng quyết định bác bỏ phát biểu cho rằng Landwind X7 giống với Evoque y như đúc.

Phán quyết này quả thực là một quả đắng đối với Jaguar Land Rover. Giờ đây thì vì kiện vi phạm bản quyền thiết kế, họ chỉ có thể kiện Landwind X7 về hành vi "gây nhầm lẫn của người tiêu dùng", hoặc thậm chí là không gì cả.

Tham khảo: WSJ

 

Land Rover "dằn mặt" hãng xe Trung Quốc vì làm nhái chiếc Evoque

(Techz.vn) Được biết việc Land Rover kiện hãng xe Trung Quốc do đạo nhái thiết kế chỉ còn là vấn đề thời gian.