Thiết bị công nghệ

Đến Samsung cũng “phát ngán” với Galaxy Gear

Đến Samsung cũng “phát ngán” với Galaxy Gear

Có vẻ, Galaxy Gear lại là một sản phẩm “chết yểu” của làng công nghệ.

 

Thiết bị được mong chờ nhất trong dịp cuối năm vừa qua của Samsung, có lẽ không phải là chiếc Galaxy Note 3, mà lại là chiếc đồng hồ thông minh Galaxy Gear.

Galaxy-Gear

Galaxy Gear đã nhận được sự mong chờ của cả giới công nghệ

Thế nhưng, sau khi được ra mắt, Galaxy Gear lại gây nên một sự thất vọng ghê gớm. Thiết kế quá thô kệch, khả năng tương thích kém, cộng với thời lượng pin “èo uột” đã khiến cho những chuyên gia “phát ngán” món phụ kiện thông minh này.

Điểm yếu nhất của Gear là việc nó tương thích với quá ít thiết bị

Bản thân nhà sản xuất Samsung cũng phải thừa nhận, đây là một phiên bản chưa hoàn thiện, và chưa thực sự hướng đến mục đích kinh doanh, mà chỉ là một mẫu “chào sân” của dòng sản phẩm mới. Họ đã phải khẳng định điều này qua một tuyên bố chính thức:

“Chúng tôi hiểu rằng sản phẩm Galaxy Gear thiếu một cái gì đó đặc biệt. Với sự đầu tư nghiên cứu cho giao diện và trải nghiệm người dùng, các thiết bị của Samsung trong thời gian tới sẽ thân thiện và hy vọng nhận được sự ủng hộ của khách hàng”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi thông tin về việc rất có thể nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ sớm ra mắt chiếc Galaxy Gear 2 ngay tại hội chợ CES vào tháng 1 tới đây.

Có vẻ, Galaxy Gear lại là một sản phẩm “chết yểu” của làng công nghệ.

Đọc thêm: 9 điểm lôi cuốn của đồng hồ Samsung Galaxy Gear

Thanh Hải