Xe A-Z

Đến lãnh đạo Audi cũng phải khen ngợi Tesla

Đến lãnh đạo Audi cũng phải khen ngợi Tesla

"Tôi không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng quả thực Tesla đã chính xác trong từng bước đi”, Stefan Niemand -  Giám đốc mảng xe chạy điện của Audi phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây.

Đây là một động thái khá bất ngờ từ một lãnh đạo của Audi. Những hãng xe Đức vốn khá bảo thủ và luôn cho mình là số Một, thế nhưng có lẽ thành công quá lớn của Model 3 khiến họ không thể làm ngơ. Tesla Model 3 đã nhận gần 300.000 đơn đặt hàng sau 3 ngày ra mắt.

Trong khi đó,  Audi hiện cũng đang bán chiếc A3 e-tron tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên đó vẫn là một chiếc xe lai và đến năm 2018, Audi mới bắt đầu bán mẫu xe chạy điện đầu tiên của mình.

Theo ông Niemand, xe điện hoàn toàn có thể “gây nghiện” và người dùng sẽ không muốn chuyển sang dạng xe khác nếu đã từng dùng. Và nếu xe điện với những bước phát gần đây như chạy được tốc độ cao hơn, thời gian sạc điện nhanh hơn, chắc chắn sẽ hấp dẫn người dùng.

Việc được đối thủ khen ngợi cũng có thể coi là một thành công khác của Tesla. Công ty có tuổi đời khá trẻ so với lịch sử ngành ô tô, nhưng lại tạo ra một thành tích đáng khen ngợi, từ người dùng, từ giới đánh giá và cả chính những đối thủ.

 

Xe điện Tesla gây sốt trên thế giới, nhưng tại sao lại không được quan tâm tại Việt Nam?

(Techz.vn) Mẫu xe điện mới gây sốt trên cả thế giới, thậm chí nếu về Việt Nam thì cũng sẽ được hưởng mức thuế thấp đặc biệt. Nhưng vì sao người Việt vẫn không hào hứng với loại xe này?