Doanh nghiệp

Đè đầu cưỡi cổ Xiaomi, Oppo trở thành ông trùm smartphone Trung Quốc

Đè đầu cưỡi cổ Xiaomi, Oppo trở thành ông trùm smartphone Trung Quốc

Với việc có mặt ở Việt Nam từ khá sớm, thương hiệu Oppo dường như nổi trội hơn hẳn so với các nhà sản xuất Trung Quốc khác như Huawei hay Xiaomi. Tuy nhiên tại thị trường “mẹ đẻ” là Trung Quốc, gần như chưa khi nào Oppo có thể vượt qua cái bóng của hai ông lớn này. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi trong bản báo cáo mới đây nhất, Oppo đã vươn lên xếp hạng 1 về thị phần smartphone tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo đó, từ mức thị phần khiêm tốn chỉ 6,1% trong năm 2015, chỉ sau có một năm ngắn ngủi, lượng thị phần của Oppo đã tăng gấp 4 lần, lên mức 22,9%. Người anh em cùng ông chủ khác của thương hiệu này là Vivo cũng chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng, từ mức 7,3% thị phần của năm 2015 lên mức 12% thị phần của năm 2016.

Trái ngược với đà đi lên đầy bất ngờ của Oppo là sự đi xuống của 2 tên tuổi lớn Xiaomi và Huawei. Dù chiếm vị trí dẫn đần thị trường Trung Quốc năm 2015 với 20,8% thị phần, Huawei đã bị tụt lại vị trí thứ 2 với chỉ 17,4% thị phần trong năm 2016. Với Xiaomi, nhà sản xuất này còn gây ra nhiều thất vọng hơn khi mất quá nửa thị phần, từ 15,1% xuống chỉ còn có 6,8%.

Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng ngoạn mục của Oppo là nhờ thành công của bộ đôi Oppo R9 và Oppo R9 Plus. Oppo R9 cũng là mẫu máy được tiêu thụ lớn nhất khi chiếm đến 5% lượng máy bán ra tại thị trường quốc gia đông dân nhất thế giới này. 

 

Chiêm ngưỡng dụng cụ săn tìm UFO lớn nhất hành tinh của người Trung Quốc

(Techz.vn) Chiếc kính thiên văn lớn nhất thế giới đặt tại Trung Quốc có tên gọi Aperture Spherical Telescope (FAST). Đây là một siêu thiết bị thiên văn của quốc gia này. rn