Xe A-Z

Đây là lý do ông Donald Trump không được đi xe mới trong ngày nhậm chức?

Đây là lý do ông Donald Trump không được đi xe mới trong ngày nhậm chức?

Cadillac được đổi biển số để chở Donald Trump

Theo thông tin từ Fox News cho biết, chiếc Cadillac chuyên chở Tổng thống Mỹ đã được đổi biển số nhằm phục vụ cho việc di chuyển của Tân tổng thống mới. Đây cũng là một phần trong quá trình chuyển giao quyền lực trong ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức.

Chiếc Cadillac mà ông Donald Trump sử dụng trong ngày nhậm chức từng được ông Obama sử dụng từ năm 2009, cũng trong thời điểm ông Obama nhậm chức Tổng thống. Chiếc xe này có biệt danh là “Quái Thú” (The Beast) và được phát triển bởi hãng General Motors phát triển dành riêng cho Tổng thống Mỹ.

Trang bị trên xe rất đặc biệt, bao gồm hệ thống phòng thủ chủ động và bị động. Có pháo hơi cay, một khẩu súng ngắn và một số tiện ích khác. Thân xe được chế tạo có thể chống được các cuộc tấn công từ lựu đạn, đạn xuyên giáp và các loại mìn chống tăng.

Cửa xe được làm từ vật liệu kính chống đạn dày 20cm. Trang bị bên trong xe có túi máu trùng với nhóm máu của Tổng thống để dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp.

Thông thường, trong ngày nhậm chức, các Tân tổng thống Mỹ thường đi dọc 2 km trên Đại lộ Pennsylvania. Mặc dù đoạn đường khá ngắn nhưng đội ngũ mật vụ Mỹ phải làm việc và quan sát cật lực để bảo vệ người đứng đầu Nhà Trắng. Các mật vụ Mỹ thường gọi tuyến đường này với tên gọi “cơn ác mộng hai dặm”.

Vì sao ông Donald Trump không đi xe mới trong ngày nhậm chức?

Chiếc The Beast mới được thiết kế nhằm phục vụ cho ông Donald Trump vẫn do hãng General Motor phát triển và ký hợp đồng. Được biết hợp đồng trị giá 16 triệu USD và được ký với Bộ An ninh Nội địa Mỹ để phát triển chiếc xe “thế hệ kế tiếp của The Beast” dành cho ông Donald Trump.

Tuy nhiên, chiếc xe này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phải tới 30/3/2017 mới hoàn tất và được bàn giao. Theo thông tin từ giới săn ảnh chụp được chiếc xe được cho là Cadillac nguỵ trang bằng vỏ bọc bên ngoài thì phiên bản thế hệ mới lần này mang phong cách mới nhất. Bao gồm đèn pha LED dọc, lưới tản nhiệt giống như trên chiếc Cadillac CT6.

Để đảm bảo an toàn, thông tin chi tiết về chiếc xe vẫn được giữ kín. Chỉ biết rằng, xe mới của Tổng thống Mỹ nặng từ 7,5 – 10 tấn do được bọc thép và trang bị các loại giáp chống đạn xuyên giáp cực dày. Trang bị trên xe vẫn là nguồn cung cấp oxy riêng, túi máu phù hợp với nhóm máu của Tổng thống, các trang bị y tế cần thiết.....

Cửa xe dày và nặng ngang với một cánh cửa của máy bay Boeing 747. Nó đủ khả năng cách ly khoang xe trước mọi cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học và sinh học. Tất cả cửa kính đều được hàn kín và không thể hạ xuống, trừ phía người lái xe. Cửa kính này cũng được trang bị khả năng chống đạn xuyên giáp.

Lốp xe được bọc vật liệu Kevlar để chống thủng. Trong trường hợp thủng lốp thì vành kim loại cũng đủ độ bền để đưa xe thoát khỏi vùng nguy hiểm. Bình xăng cũng được trang bị khả năng chống đạn. Camera nhìn đêm, hệ thống định vị toàn cầu..... cũng có mặt trên The Beast.

 

Xe chống đạn của Tổng thống Nga Putin được rao bán với giá 31 tỷ đồng trên trang rao vặt

(Techz.vn) Chiếc xe chống đạn Mercedes-Benz S600 Pullman Guard cũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được rao bán với giá 1,3 triệu Euro, tương đương 30,99 tỷ đồng.