Khoa học & Đời sống

Đất trên sao Hỏa đang được rao bán với giá rẻ

Đất trên sao Hỏa đang được rao bán với giá rẻ

7 năm trước, bác sĩ gia đình người Anh Philip Davies đã bắt đầu bắn tia laser vi hạt lên sao Hỏa. Qua tìm hiểu luật Anh cũng như trên thế giới về sở hữu đất đai, Davies đưa ra kết luận việc thay đổi bề mặt sao Hỏa bằng tia laser dù không đáng kể cũng đủ để khiến ông trở thành chủ sở hữu hợp pháp của những mảnh đất bị laser tác động.

Bác sĩ Davies cho rằng mình có quyền sở hữu hợp pháp đất trên sao Hỏa (Ảnh minh họa) 

Hiện bác sĩ đang rao bán chúng trên website Mars.Sale với giá rẻ. Mục đích chính là khiến mọi người hướng đến các điều khoản lỗi thời trong hiệp ước vũ trụ quốc tế. Ông cũng bày tỏ hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ chú ý để ra quyết định hối thúc các quốc gia ký hiệp ước mới.

Theo vị bác sĩ, một quốc gia khi muốn khai thác tài nguyên trên sao Hỏa hãy rút khỏi hiệp ước đã ký cùng hơn 130 quốc gia hiện có. Bởi lẽ hiệp ước này đang cấm lắp đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt trên hành tinh Đỏ, trong khi đây là cách khai thác hiệu quả hơn cả.

Nguyên văn lời Davies: "Đây là cơ hội cho thấy sự tồi tệ của luật duy nhất ngăn cản việc vũ khí hóa hạt nhân ngoài không gian".

Được biết, mức giá mà Davies rao bán cho gần 40.469 mét vuông trên sao Hỏa vào khoảng 0,01 đô-la.

 

Sao Hỏa và trái đất xích lại gần nhau hơn nữa

Sự kiện này xảy ra vào buổi tối 5/3 ở châu Mỹ và sáng 6/3 ở Việt Nam. Nó diễn ra chỉ hai ngày sau khi sao Hỏa, địa cầu và mặt trời xếp thẳng hàng (với trái đất ở giữa), Space cho biết.Với những người quan sát ở châu Mỹ, sao Hỏa sẽ hiện ra dưới hình dạng một chấm sáng rực rỡ màu da cam pha đỏ trên bầu trời nếu họ chiêm ngưỡng nó bằng mắt thường