Đánh giá thiết bị âm thanh

Đánh giá Nocs NS600: Nhỏ đẹp, cao cấp, chất âm trẻ trung

Đánh giá Nocs NS600: Nhỏ đẹp, cao cấp, chất âm trẻ trung

Nocs - thương hiệu tai nghe đến từ Thuỵ Điển là cái tên không còn quá xa lạ với người chơi âm thanh tại Việt Nam.

Du nhập vào nước ta theo dạng chính hãng từ cuối năm 2013, những chiếc tai nghe của Nocs được đánh giá cao bởi việc sở hữu những nét cá tính, khác biệt trong cả thiết kế lẫn chất âm. Nhìn vào danh sách tai nghe của hãng, có lẽ không khó để nhận ra phong cách hiện đại, đề cao sự đơn giản nhưng hiệu quả mà nhà sản xuất này hướng tới.

NS600 Crush (gọi tắt là NS600) là chiếc tai nghe in-ear có giá đắt thứ 2 của Nocs hiện nay chỉ sau NS800. Sản phẩm sở hữu tới 2 driver dynamic bên trong một vẻ ngoài “sang chảnh” sử dụng toàn chất liệu cao cấp. Và liệu NS600 có xứng đáng với mức giá 3,5 triệu đồng?

Mở hộp

Nếu bạn là một người coi trọng hình thức và lễ nghi thì có thể sẽ hơi thất vọng một chút ở NS600. Chiếc tai nghe hơn 3 triệu đồng nhưng lại có cách đóng hộp và các phụ kiện đi kèm khá đơn giản.

Nocs NS600 có cách đóng hộp khá đơn giản, bên ngoài ghi các thông số cơ bản của tai nghe, đặc biệt là việc sử dụng 2 driver dynamic.

Bên trong chiếc hộp nhỏ chỉ bằng bàn tay này, Nocs thiết kế khá gọn gàng và chỉ vừa đủ để chứa chiếc tai nghe cũng như những phụ kiện cần thiết, đó là một bao đựng, túi chứa các bộ tip, kẹp áo và 1 jack chuyển.

Các phụ kiện đi kèm vừa đủ dùng.

Những fan của nhà sản xuất Thuỵ Điển có lẽ sẽ có đôi chút ghen tỵ với những thương hiệu khác. Ngay như một chiếc tai nghe đến từ đất nước láng giềng là RHA 750i, một sản phẩm có mức giá tương đương NS600 nhưng lại được tặng kèm cả một bộ phụ kiện hoàng tráng. Dẫu người dùng cũng chẳng cần dùng đến những phụ kiện thừa thãi trên, nhưng nếu Nocs có một chút đầu tư ở việc đóng hộp hơn thì có lẽ sẽ nâng giá trị của sản phẩm lên rất nhiều.

Bù lại, NS600 có ngoại hình dễ gây ấn tượng với người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đơn giản đến mức tinh tế, gần như không có một chi tiết thừa nào trên sản phẩm này.

Trên phần vỏ làm từ nhôm cao cấp có hình dáng như một đầu đạn, Nocs khéo léo khoét 2 lỗ nhỏ để thoát hơi và luồn dây, điểm thêm sự sang trọng bằng logo Nocs in mờ trên vỏ. Chữ L và R để đánh dấu trái phải cũng được in gần đó, nhưng hơi mờ và nhỏ, có thể gây khó khăn người dùng trong những lần đầu.

NS600 có thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng cũng không kèm phần chắc chắn.

Chúng ta cũng có thể phân biệt dễ dàng hơn bằng cụm phím - mic, chúng được đặt trên phần dây bên phải của chiếc tai nghe. Cụm phím này được thiết kế khá tốt, ở vị trí hợp lý để thu âm từ miệng cũng như thực hiện các thao tác điều khiển bằng tay. Nó tương thích chuẩn với các thiết bị chạy iOS.

Phần dây là một chi tiết vừa đáng khen, vừa đáng chê của NS600.

Theo công bố của nhà sản xuất, họ đã sử dụng vật liệu sợi Kevlar chuyên dùng trong áo chống đạn để làm dây, mang đến sự chắc chắn và dẻo dai không cần bàn cãi. Một lớp vỏ trong suốt cũng được bọc bên ngoài để đảm bảo sự chắc chắc mà không ảnh hưởng đến tổng thể ngoại hình của tai nghe.

Trên thực tế, phần dây này khá dày, khó bị rối cũng hay bám bẩn. Tuy nhiên tính đàn hồi của chúng hơi kém, sau mỗi lần lấy ra từ bao bảo vệ, chiếc tai nghe nhìn khá nhăn nheo và xơ xác.

Nocs cung cấp cho chúng ta đủ 3 kích thước núm tai, sử dụng chất liệu cao su, tuy nhiên hơi cứng và chưa thực sự fit.

NS600 sử dụng vỏ tai nghe bằng nhôm, toát lên vẻ kim loại chắc chắn và cao cấp.

Tai nghe được đựng trong một chiếc túi cứng, nhỏ gọn và đẹp mắt.

 Sẽ tuyệt vời hơn nếu đây là jack chữ L.

NS600 sử dụng 2 driver dynamic, có trở kháng 20 Ohm và độ nhạy 110dB.

Chất âm

Sở hữu tới 2 driver dynamic làm 2 nhiệm vụ riêng biệt: Một driver 8mm bên ngoài phụ trách dải trầm, một driver 5,78mm phủ titan bên trong đánh dải cao, không khó để dự đoán về các dải âm mà chiếc tai nghe này sẽ tái hiện. Đó là thiên hướng V-shape trẻ trung, vui vẻ, hoàn hảo cho các dòng nhạc trẻ sôi động. Thế nhưng, NS600 còn làm được nhiều hơn thế.

Bass của NS600 không phải là loại mạnh mẽ bạo lực, hay lấy số lượng để bù chất lượng, mà nó đánh khá êm, tự nhiên. Êm chứ hoàn toàn không yếu. Đó rõ ràng là hiệu quả từ việc đặt chiếc driver Woofer khéo léo trên củ loa bằng vật nhôm nguyên khối. Điều này mang đến cảm giác âm bass sau khi đánh vào giữa đầu sẽ lan toả ra xung quanh, khiến người nghe cảm thấy lâng lâng, bay bổng, đồng thời mang đến không gian thoáng đãng cho bản nhạc.

Bass đã vậy, treb còn khá hơn nữa. Chẳng cần phải trải nghiệm, bất cứ ai cũng có thể bị choáng ngợp ngay từ lần nghe đầu bởi dải cao của NS600 quá long lanh và chi tiết. Điều này đặc biệt rõ trong những bài nhạc có sử dụng nhiều nhạc cụ là đàn dây hay các bộ gõ kim loại. Người nghe dễ dàng nhận ra từng nốt trong tiếng đàn guitar của nghệ sỹ, tiếng cymbal tan trong không gian hay tiếng leng keng, thánh thót của bộ đàn chuông ống, điều mà ít có chiếc tai nghe nào trong tầm giá 3 triệu có thể làm được. Treb lên tới, nhưng không hề chói gắt và gai góc. Điều này cũng góp phần làm cho âm trường của chiếc tai nghe in-ear này được mở rộng một cách đáng kể.

Khó mà kỳ vọng vào một dải mid đẹp khi 2 dải trên đã được làm quá tốt. Mid của NS600 phải chấp nhận việc bị lép về, nhưng cũng không quá nhiều.  Tiếng mid mỏng, tập trung vào phần high mid nên có thể sẽ khiến những người yêu thích tiếng hát của những ca sỹ có giọng trầm ấm cảm thấy thiếu thốn. Bù lại, tiếng hát của những ca sỹ có chất giọng cao, đặc biệt là giọng nữ được phô diễn một cách hoàn hảo, ấn tượng.

Nocs NS600 Crush hiện đang được phân phổi chính hãng tại Việt Nam bởi Svhouse, với giá 3,5 triệu đồng.

 

Đánh giá Crossfade M-100: tai nghe cao cấp nhất của V-Moda

(Techz.vn) Crossfade M-100 là chiếc tai nghe cao cấp nhất của V-Moda tính đến thời điểm hiện tại. Sản phẩm từng đoạt rất nhiều giải thưởng lớn trên thế giới về thiết kế cũng như chất lượng âm thanh.