Đánh giá laptop

Đánh giá Kindle Fire HD, chú ngựa hoang khó thuần

Đánh giá Kindle Fire HD, chú ngựa hoang khó thuần


Chắn hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên, vì sao Kindle Fire HD bán ra cũng được hơn 2 tháng rồi mà đến tận hôm nay mới có bài review. Câu trả lời rất là đơn giản: vì phiên bản Android Amazon trang bị cho chiếc máy tính bảng này khó dùng quá đi, chính vì thế mình đã đợi 1 bản rom cook rồi mới viết review. Đợi hoài, đợi hoài ai ngờ cuối cùng hơn 60 ngày trôi qua cái vèo mà rom cook thì vẫn ở tận phương trời xa xăm. Kindle Fire HD không khác gì chú ngựa hoang khó thuần, ngon thì có ngon nhưng để thuần thục sử dụng thì cũng không dễ nhằm chút nào cả. Nhưng nếu bạn đã có thể thuần phục nó thì kết quả lại tốt hơn các lựa chọn khác rất nhiều.

 


So với Nexus 7 wifi thì Kindle Fire HD có màn hình đẹp hơn, loa ngoài hay hơn, tốc độ kết nối wifi tốt hơn. Không so với Nexus 7 3G được vì đơn giản nếu bạn chọn mua 7 3G thì tức là kết nối 3G đã là lựa chọn đầu tiên, khi đó Kindle Fire HD không nằm trong diện cân nhắc. Về thiết kế, Kindle Fire HD có 1 thiết kế chắc chắn, chất lượng build rất tốt, so với Nexus 7 thì nó nặng hơn, to hơn. Máy có cổng HDMI, tiện lợi để xuất hình ảnh ra màn hình lớn.

Nguồn ảnh: Wired.com

Về phần mềm, như đã nói ở trên, Kindle Fire HD sử dụng một phiên bản Android đã được Amazon chỉnh sửa, vì thế nếu so với Nexus 7 thì nó khó sử dụng hơn khá nhiều. Một số thao tác sử dụng sẽ khác đi, về cơ bản thì bạn cần root máy rồi tuỳ chỉnh lại hệ thống một chút. Chính vì thế, có lẽ Kindle Fire HD không dành cho những người mới, nếu nhu cầu của bạn chỉ đơn giản là mua một chiếc tablet Android về rồi dùng thì Nexus 7 sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Tuy nhiên, thực tế thì việc root rồi cài thêm phần mềm không quá khó.
Tin mừng là sau nhiều ngày thì người ta cũng đã tìm được cách thay recovery và cài rom cook lên chiếc máy tính bảng này. Tuy nhiên bản rom cook CM10 này vẫn đang trong thời gian phát triển và chưa biết đến khi nào nó mới được phổ biến cho bạn cài. Theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất tại topic: CM10 Development for Kindle Fire HD 7".

Bạn vẫn có thể cài Go Launcher HD và dùng Kindle Fire HD với giao diện Android thường thấy.

Quay trở lại vấn đề đánh giá. Như đã nói ở trên, nếu chỉ tính chất lượng phần cứng (bỏ qua phần mềm) thì Kindle Fire HD là một lựa chọn xứng đáng, tốt hơn so với Nexus 7 khá nhiều. Thiết kế máy rất chắc chắn, chất lượng vỏ nhựa cũng như màn hình hơn 1 cấp so với đối thủ của mình. Tuy máy có kích thước 193 x 137 x 10.3mm, to hơn Nexus 7 nhưng cầm rất thoải mái.

Màn hình của Kindle Fire HD có độ phân giải 1280 x 800, sử dụng tấm nền IPS cùng với công nghệ chống chói riêng. Chiếc máy tính bảng này được Amazon làm ra nhằm phục vụ cho nhu cầu đọc sách là chủ yếu, vì thế màn hình nó rất đẹp. Chất lượng màn hình cũng như khả năng chống chói đều vượt trội hơn so với Nexus 7, tuy nhiên vẫn thua sút một chút so với dòng Nook HD mới (trước giờ thứ tự này vẫn không thay đổi, Kindle Fire vẫn luôn kém Nook về khả năng chống chói).

Ngoài ra có thêm 2 yếu tố mà Kindle Fire HD được đánh giá cao hơn các đối thủ khác của mình đó chính là tốc độ kết nối không dây và loa ngoài. Đây là chiếc tablet đầu tiên trên thế giới trang bị công nghệ băng tần kép MIMO (2,4 GHz và 5 GHz), hai ăng-ten giúp truy xuất Wi-Fi nhanh hơn. Còn về loa ngoài, cặp loa 2 bên với 2 driver lớn, chuẩn âm thanh Dolby Digital không làm bạn thất vọng. Trước đây thì mình thích âm thanh của BlackBerry PlayBook nhất nhưng giờ thì vị trí đầu tiên này thuộc về Kindle Fire HD.


Nãy giờ mình vẫn chưa nói về cấu hình phần cứng, đây là khoản mà Kindle Fire HD thua Nexus 7. Máy có CPU 2 nhân tốc độ 1.2GHz, 1GB RAM,PowerVR GPU, và bộ nhớ trong là 16GB/32GB. Thực tế thì tốc độ thực thi các công việc cơ bản không thua sút nhiều nếu như bạn so sánh giữa 2 nhân và 4 nhân, nói như kiểu AQ thì: “Ra mắt chip 4 nhân là một bước đi hơi quá của Nvidia trong khi các bộ phận khác chưa bắt kịp thì bộ xử lý quá mạnh là thừa thãi, nó cũng không khác gì so với một chiếc laptop có chip i7 nhưng card đồ hoạ chỉ là onboard ,chẳng mấy ứng dụng có thể tận dụng được hết sức mạnh của nó vì hiện tượng nghẽn cổ chai. Mục đích của các hãng sản xuất chỉ muốn làm mờ mắt người dùng bởi các thông số cấu hình mà quên đi cái ng dùng cần nhất là sức mạnh tổng thể, sự tối ưu hoá và sự thân thiện với người sử dụng, apple đã làm được điều đó, amazon sắp làm được và cả một android đang kiếm tìm” – trích dẫn phát biểu của CEO Amazon Jeff Bezos.

Rõ ràng, Kindle Fire HD được tiếp thêm khá nhiều sức mạnh với hệ sinh thái mà Amazon xây dựng quanh nó. Tuy nhiên cái này đúng ở nước ngoài thôi, về VN thì dịch vụ Amazon Prime không sử dụng được, chính vì thế bạn buộc phải root máy rồi cài thêm các phần mềm khác, mà đặc biệt là Google Play, chợ ứng dụng “chính chủ” của Android. Bởi thế, nếu bạn không tự tin vào tay nghề vọc phá của mình, không đủ kiên nhẫn để mày mò thì Kindle Fire HD quả thực không dành cho bạn.

Kết luận

Dù sao thì Kindle Fire HD cũng là một chiếc máy tính bảng tốt. Do khó sử dụng mà giá bán của nó tại thị trường trong nước là khá rẻ, mức giá luôn thấp hơn so với Nexus 7 wifi. Khó dùng thì đúng là khó dùng, tuy nhiên quen được rồi thì bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị.

Điểm mạnh
  • Chất lượng phần cứng tốt
  • Giá rẻ
  • Màn hình đẹp, loa ngoài hay
  • Có cổng HDMI
  • Pin lâu
Điểm yếu
  • Không tặng kèm cable usb
  • Phím Power và tăng giảm volume chìm, khó bấm, khó định vị
  • Tính năng của hệ điều hành bị giới hạn
Phím bấm chìm khá đẹp nhưng lại khó định vị

Theo Tinh Tế