Xe A-Z

Dàn xế khủng của ông trùm khai mỏ được bán đấu giá, hàng nghìn người tranh nhau mua

Dàn xế khủng của ông trùm khai mỏ được bán đấu giá, hàng nghìn người tranh nhau mua

Tòa án trung thẩm đường sắt Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa tổ chức phiên bán đấu giá dàn siêu xe, siêu xe sang từng thuộc về ông trùm khai mỏ Lưu Hán. Phiên bán đấu giá đã thu hút hàng triệu người theo dõi, trong đó dàn xế khủng này gồm có 13 chiếc.

Chiếc Bentley màu xanh nõn chuối.

Tại buổi bán đấu giá dàn siêu xe của ông trùm khai mỏ khét tiếng Lưu Hán đã bị xử tử hồi năm 2015, nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp 10 lần so với giá khởi điểm để mong mua lại bộ sưu tập trên.

Một chiếc Ferrari từng thuộc về Lưu Hán.

Những chiếc xe được mang ra bán đấu giá đều thuộc thương hiệu nổi tiếng như Lamborghini, Ferrari, BMW hay Rolls-Royce. Vì thế mà nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua lại những chiếc xe này.

Ferrari đã bị bụi bám dày đặc.

Chẳng hạn chiếc SUV hạng sang BMW X5 chỉ có giá khởi điểm là 22.000 Nhân dân tệ (tương đương 73,6 triệu Đồng) nhưng có người đã bỏ ra số tiền lên tới 292.000 Nhân dân tệ để mua lại chiếc xe này. Trong khi đó, một chiếc BMW X5 mới ở thị trường Trung Quốc có giá bán khoảng 800.000 Nhân dân tệ.

Và chiếc Lamborghini màu trắng.

Hay chiếc Lamborghini này mới được lăn bánh 7.000 km. Tòa án trung thẩm đường sắt Thành Đô đưa ra mức giá khởi điểm cho siêu xe này là 470.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,57 tỷ Đồng). Nhưng một đại gia khác sẵn sàng bỏ ra 2,04 triệu Nhân dân tệ để mong sở hữu nó. Giá một chiếc Lamborghini mới tương tự tại thị trường Trung Quốc là 3,5 triệu Nhân dân tệ.

Porsche Cayenne của Lưu Hán.

Chiếc xe tiếp theo được đưa ra bán đấu giá là Rolls-Royce. Mức giá khởi điểm cho siêu xe sang Rolls-Royce trên là 730.000 Nhân dân tệ (tương đương 2,44 tỷ Đồng). Trong khi chiếc xe mới tương tự có giá 3,2 triệu Nhân dân tệ.

Hình ảnh chụp từ phía sau của Lamborghini.

Mặc dù chủ cũ của dàn xế sang này đã bị tử hình nhưng nhiều người vẫn muốn được mua lại. Bởi Lưu Hàn trước kia từng là chủ tịch Tập đoàn Năng lượng và Địa ốc Hán Long, trụ sở tại tỉnh Tứ Xuyên. Ông từng nằm trong Top 148 người giàu có nhất owe Trung Quốc hồi năm 2012. Hồi còn sống, Lưu Hán từng có mối quan hệ rất thân thiết với Chu Bân, con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Năm 2015, Lưu Hán bị tử hình vì bị cáo buộc cố ý giết người, tổ chức, lãnh đạo, tham gia băng nhóm xã hội đen, lừa đảo các khoản cho vay, bao che, dung túng tổ chức xã hội đen và một số tội danh khác. Băng nhóm của Lưu Hán có Lưu Duy (em trai Lưu Hán) và 34 đồng phạm khác.

Tham khảo: Thepaper

 

Đại gia Minh “Nhựa” tiếp tục thanh lý BMW i8 để đón "thần gió" về nước

(Techz.vn) Không còn quan tâm nhiều tới số lượng mà giờ đây phong cách chơi xe của đại gia Minh “Nhựa” thiên về chất lượng. Anh tiếp tục thanh lý BMW i8 để chuẩn bị đón “thần gió” Pagani Huayra về nước.