Doanh nghiệp

Đại gia Morgan Stanley rao bán 823 triệu USD cổ phiếu Vinamilk

Đại gia Morgan Stanley rao bán 823 triệu USD cổ phiếu Vinamilk

Thương vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất thời gian qua. Theo một thoả thuận mới nhất, đại gia tài chính Morgan Stanley cũng sẽ tham gia vào thương vụ này với việc tham gia chào bán 9% cổ phần của Vinamilk. Giá trị của số cổ phần này rơi vào khoảng 823 triệu USD.

Nếu thương vụ chào bán này thành công, Morgan Stanley sẽ nhận được khoảng 1% tổng giá trị của thương vụ này. Điều này cũng có nghĩa công ty chứng khoán có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ thu về khoảng 8 triệu USD sau khi thương vụ này được hoàn tất. Tuy vậy, số tiền này sau đó sẽ được chia cho cả 2 nhà môi giới nội là Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và Vina Capital.

Sở dĩ Morgan Stanley chấp nhận khoản phí môi giới thấp như vậy bởi với việc chính phủ Việt Nam còn nắm giữ đến 45% cổ phần của Vinamilk, tiềm năng của thương vụ này là rất lớn. Kể từ đầu năm đến nay, Morgan Stanley đã kiếm về 119 triệu USD từ các giao dịch tại thị trường Nhật Bản và Trung Quốc.

Ở thời điểm hiện tại, 45% số cổ phần của Vinamilk được chính phủ nắm giữ thông qua Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Bên cạnh đó, khoảng 11% lượng cổ phần đang thuộc về TCC Asset của ông Charoen Sirivadhanabhakdi – tỷ phú giàu thứ 2 Thái Lan. Rất có thể khi 9% cổ phần của Vinamilk được rao bán, người Thái cũng sẽ không làm ngơ trước món lợi khổng lồ từ thương vụ này. 

 

FPT Retail bắt tay Vinamilk: Rủ nhau đi buôn sữa, mơ giấc mộng tỷ USD

(Techz.vn) Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp vốn nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ ngành hàng di động chuyển sang một ngành hàng kinh doanh hoàn toàn mới, cùng với Vinamilk – doanh nghiệp tỷ USD hiếm hoi của Việt Nam. rn