Điện thoại

Đã đến ngày tàn của điện thoại xách tay Hàn Quốc?

Đã đến ngày tàn của điện thoại xách tay Hàn Quốc?

Nếu như trước đây, chỉ cần dạo một vòng quanh các diễn đàn công nghệ và những trang mua bán lớn, không khó để bắt gặp hàng chục, thậm chí hàng trăm topic do giới “thương nhân” lập ra để buôn bán, trao đổi thông tin về các sản phẩm điện thoại Hàn. Thế nhưng, khi nhìn vào thị trường di động Việt vài năm trở lại đây, có thể thấy sự thui chột dần của những mẫu máy điện thoại xách tay đến từ Hàn Quốc.

Từ vị thế của một dòng sản phẩm hot và được khá nhiều người săn đón, chỉ sau một thời gian ngắn, những mẫu điện thoại Hàn bốc hơi như chưa từng xuất hiện trên thị trường. Phải chăng thời của điện thoại Hàn đã hết?

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đi xuống của dòng sản phẩm điện thoại xách tay Hàn Quốc chính là sự sụp đổ của thương hiệu SKY Pantech. Sau khoảng thời gian hưng thịnh, Pantech – tập đoàn di động lớn thứ 3 của Hàn Quốc đã không ít lần đứng trước nguy cơ phải bảo hộ phá sản. Đây cũng là lý do quan trọng làm thu hẹp tầm ảnh hưởng của những sản phẩm điện thoại xách tay Hàn.

Bên cạnh đó, với sự hiện diện của những mẫu máy Vega Iron chính hãng đầu tiên đến từ thương hiệu Pantech, mức giá bán ra giữa sản phẩm chính hãng và xách tay đã không còn quá chênh lệch. Đấy là chưa kể đến việc các nhà sản xuất di động lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG đều đã tiến hành nâng cấp và mở rộng nhà máy sản xuất ở Việt Nam.

Tuy vậy, chừng đó vẫn là không đủ để trả lời cho câu hỏi về sự đi xuống của những mẫu điện thoại xách tay đến từ Hàn Quốc. Nguyên nhân chính dẫn đến việc phần đa các “thương gia” từ bỏ nhập về điện thoại Hàn bởi sức hấp dẫn lớn hơn đến từ những mẫu điện thoại xách tay Nhật. Đây cũng là lý do mà người sử dụng ngày càng bắt gặp nhiều hơn những mẫu máy có gắn logo Docomo, Softbank, AU KDDI thay vì các thương hiệu quen thuộc như SKY, Vega, SK Telecom hay Pantech.

Từ vị thế của một dòng sản phẩm hot và được khá nhiều người săn đón, chỉ sau một thời gian ngắn, những mẫu điện thoại Hàn bốc hơi như chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Khi tìm hiểu về điều này, quản lý một cửa hàng điện thoại lớn tại Thái Hà cho biết: “So với điện thoại xách tay Hàn, điện thoại Nhật sở hữu nhiều mẫu mã đa dạng hơn, với các dòng sản phẩm mới hơn và cả những dòng máy không phải của các công ty Nhật Bản sản xuất. Bên cạnh đó, khi mà những hạn chế về vấn đề sóng sánh hay khóa mạng đã trở nên thông thoáng hơn rất nhiều so với trước đây, người dùng dần trở nên có cảm tình hơn đối với dòng sản phẩm này”.

Những mẫu máy xách tay Nhật đang dần dần thay thế vị trí của dòng sản phẩm điện thoại xách tay Hàn.

Đây cũng là lý do mà thời gian qua, đã có rất nhiều những cơn sốt được tạo ra bởi các dòng sản phẩm điện thoại xách Nhật. Có thể kể đến những mẫu máy được rất nhiều người sử dụng săn đón như HTC J One hay iPhone 5C lock. Giá bán ra của các dòng sản phẩm xách tay này thường chỉ bằng một nửa so với giá bán chính hãng thông thường.

Anh Trường, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh các sản phẩm điện thoại Hàn chia sẻ: “Điện thoại nội địa Hàn thường bị giới hạn trong phạm vi sản phẩm của những nhà sản xuất Hàn Quốc như Samsung, LG hay Pantech. Với điện thoại Nhật, chúng ta có thể tìm thấy những mẫu máy đến từ Apple, HTC, Sony và thậm chí là cả những mẫu điện thoại Hàn. Vậy nên điện thoại Nhật nắm giữ ưu thế rất lớn về thương hiệu và mẫu mã”.

Lượng tiêu thụ mạnh của điện thoại xách tay Hàn giờ đây tập trung vào những mẫu máy độc và lạ.

Anh Trường cũng cho rằng, lượng tiêu thụ của các dòng sản phẩm điện thoại Hàn vẫn còn khá tốt ở Việt Nam. Tuy vậy, việc mua bán chỉ tập trung chính vào 2 thương hiệu lớn là Samsung và LG, đặc biệt ở các phiên bản màu sắc độc và lạ chỉ được bày bán giới hạn tại thị trường nội địa.

Dù chưa hẳn đã mất đi chỗ đứng tại thị trường Việt Nam, nhưng với sự cạnh tranh gay gắt đến từ các mẫu điện thoại xách tay Nhật, thị phần của smartphone xách tay Hàn Quốc đã bị thu hẹp đi đáng kể. Xu thế này nhiều khả năng sẽ còn gia tăng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là khi những dòng máy lock của các mẫu smartphone cao cấp đến từ Nhật Bản đang cho thấy dấu hiệu sẽ đổ bộ lên thị trường. 

 

Những điện thoại Hàn Quốc được ưa chuộng ở Việt Nam

Với giá rẻ và cấu hình khủng, điện thoại xách tay từ Hàn Quốc đang là lựa chọn của một bộ phận không nhỏ người dùng tại Việt Nam.