Xe A-Z

Cường “Đô-la” “vung” 80 tỷ đồng tậu siêu xe trong 3 tháng

Cường “Đô-la” “vung” 80 tỷ đồng tậu siêu xe trong 3 tháng

Cường “Đô-la” được biết đến là một doanh nhân thành đạt với thú chơi siêu xe xa xỉ bậc nhất Việt Nam. Vị đại gia này bắt đầu nổi lên với thú vui chơi siêu xe từ năm 2006. Không ít lần, bộ sưu tập siêu xe của anh được báo chí nước ngoài ca ngợi.

Những cái tên có mặt trong bộ sưu tập siêu xe của Cường “Đô-la” phải kể đến như Lamborghini, Ferrari, Audi, Porsche, Rolls-Royce.... Tuy nhiên, tới năm 2011 anh đã dần nhượng lại những siêu xe này và lui về “ở ẩn”. Tại thời điểm đó, bộ sưu tập siêu xe của Cường “Đô-la” chỉ còn lại Mercedes và Audi.

Lamborghini Huracan là siêu xe đánh dấu sự trở lại của đại gia Cường "Đô-la".

Sau một thời gian dài “ở ẩn”, cách đây vài tháng Cường “Đô-la” đã khiến nhiều người bất ngờ khi anh quay lại với thú chơi siêu xe của mình. Chiếc siêu xe đánh dấu sự trở lại của vị đại gia phố Núi là Lamborghini Huracan.

Lamborghini Huracan trị giá khoảng 15 tỷ đồng được Cường “Đô-la” tậu vào đầu tháng 5 vừa qua. Chiếc xe không chỉ có thiết kế đẹp mà nó còn mang biển số tứ quý 8 rất “chất”. Trước sự tái xuất lần này, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè cũng như giới mê siêu xe.

Cường "Đô-la" mua Rolls-Royce Wraith trước thời điểm tăng thuế.

Không chỉ dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau Cường “Đô-la” lại tiếp tục tậu thêm chiếc Rolls-Royce Wraith trị giá khoảng 22 tỷ đồng. Giới mê xe lại một lần nữa phải xuýt xoa về độ xa xỉ của Rolls-Royce Wraith cũng như độ chịu chơi của đại gia phố Núi.

Ferrari 488 GTB của Cường "Đô-la" có trị giá khoảng 15 tỷ đồng.

Khoảng giữa tháng 7, nhiều người đã phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ferrari 488 GTB tại garage nhà Cường “Đô-la”. Chiếc xe màu trắng muốt với ngoại thất vô cùng bóng bẩy. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này có giá bán khoảng 15 tỷ đồng.

Maybach 62S đẹp sang chảnh của đại gia phố Núi. Ảnh: Xehay.

Dường như những chiếc siêu xe trên chưa đủ thỏa mãn niềm đam mê của Cường “Đô-la”. Ngay sau đó, anh lại "âm thầm" tậu thêm xế sang Maybach 62S cho bộ sưu tập siêu xe của mình. Maybach 62S có ngoại thất màu đen bóng là phiên bản đặc biệt của Maybach 62 với nhiều cải tiến cả về nội và ngoại thất. Để mang Maybach 62S về nhà Cường “Đô-la” đã phải bỏ ra khoảng 21 tỷ đồng.

McLaren 570S màu bạc độc nhất Việt Nam. Ảnh: Autopro.

Và mới đây nhất (ngày 29/7), Cường “Đô-la” lại một lần nữa khiến nhiều người phải choáng về độ chịu chơi của mình khi “đập hộp” thêm siêu xe McLaren 570S. Đây là McLaren 570S màu bạc đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Siêu xe này mới được cập bến và đưa về showroom ở quận 5 cách đây khoảng 10 ngày. Tại thị trường Mỹ, McLaren 570S có giá bán 180.000 USD (tương đương hơn 4 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi về Việt Nam do chịu mức thuế suất cao nên giá bán của McLaren 570S sẽ bị đội lên khá nhiều.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng Cường “Đô-la” đã thu nạp 5 siêu xe trị giá khoảng 80 tỷ đồng.

 

Dùng thiết bị giấu biển số dưới gầm Lamborghini Huracan, Cường “Đô-la” có thể bị xử phạt hàng triệu đồng

(Techz.vn) Để “mặt tiền” chiếc Lamborghini Huracan không bị mất thẩm mỹ, Cường “Đô–la” đã lắp bộ kit giấu biển số dưới gầm xe.