Nhịp sống số

Cuộc sống xa hoa của tiểu thư xinh đẹp nhà tỷ phú Malaysia: Gần một năm mà vi vu tới 16 quốc gia

Cuộc sống xa hoa của tiểu thư xinh đẹp nhà tỷ phú Malaysia: Gần một năm mà vi vu tới 16 quốc gia

Chryseis là con gái và cũng là người thừa kế của nhà tài phiệt Malaysia, Vincent Tan, người sở hữu khối tài sản lên đến 1,2 tỷ USD. Cô từng tiết lộ, mong muốn "giản đơn" của mình là được chu du khắp thế giới.

Trong năm nay cô đã thực hiện nhiều chuyến đi từ Âu sang Á, đón năm mới tại Dubai với người bạn đồng hành của mình, Faliq Nasimuddin. Cặp đôi này lớn lên cùng nhau và bắt đầu hẹn hò từ năm 2014. Faliq là con trai của doanh nhân tỉ phú Tan Sri Nasimuddin Amin. Sau khi ngao du trên lưng lạc đà giữa sa mạc, Chryseis lại bay sang Bangkok (Thái Lan) và Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi đến Modena (Italia) vào đầu tháng 3 vừa qua.

Tiểu thư nhà tài phiệt chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống nhung lụa của mình.

Ở Modena, cô và bạn trai thưởng thức những món tráng miệng tuyệt hảo tại Osteria Francescana – hiện đang được bình chọn là nhà hàng tuyệt vời nhất thế giới. Nhà hàng Italia, 3 ngôi sao Michelin này có thực đơn thượng hạng bao gồm 12 món với giá 250 Euro (hơn 6,5 triệu VND) và 6 món tráng miệng, giá 30 Euro mỗi món (khoảng 800.000 VND).

Sau khi rong ruổi khắp các thành phố lớn như Maranello, Florence, và Milan, đôi bạn trẻ trở về châu Á để kịp ngắm mùa hoa anh đào ở Tokyo.

Tiểu thư tiết lộ mong muốn giản đơn của mình là được chu du khắp thế giới.

Tiểu thư tiết lộ mong muốn "giản đơn" của mình là được chu du khắp thế giới.

Chryseis là một trong 11 người con của cha mình. Cô nàng cũng thường đi du lịch cùng những thành viên trong nhà. Đầu tiên là đến Seoul, Hàn Quốc cùng mẹ, sau đó ghé thăm Nara và Kyoto với người chị gái.

Cô nàng lại tiếp tục sang Hong Kong, dùng bữa tại nhà hàng Lounge Vea xa hoa, nơi thực đơn từ 190 USD/ người (khoảng 6,5 triệu VND). Cô trở về Malaysia mừng sinh nhật mẹ, sau đó nghỉ chân tại Singapore trước khi tới Mỹ. Đó là nơi Chryseis và bạn bè ưa thích nhất.

Trong năm nay cô đã thực hiện nhiều chuyến đi từ Âu sang Á.

Trong năm nay cô đã thực hiện nhiều chuyến đi từ Âu sang Á.

Trong một bức ảnh trên Instagram, cô mặc chiếc áo khoác in dòng chữ ‘Paris – Tokyo’ và đố mọi người đâu sẽ là điểm đến tiếp theo của mình.

Câu trả lời là Paris. Cô gái quay lại châu Âu vào tháng Sáu, thăm thú Vienna trước khi cô và Faliq tới Maroc vào cuối tháng. Cũng chính tại đây, người bạn trai lâu năm đã quỳ xuống và cầu hôn cô bằng những bông hoa xếp thành dòng chữ lãng mạn.

Họ lại bay về Kyoto bằng phi cơ riêng, và sau đó là một kì nghỉ ở Thụy Sĩ. Nơi dừng chân tiếp theo là Barcelona và nhà hàng nổi tiếng El Celler de Can Roca với bữa tối từ 180 USD/ người (khoảng 4 triệu VND).

Cô đón năm mới tại Dubai với người bạn đồng hành của mình, Faliq Nasimuddin.

Cô đón năm mới tại Dubai với người bạn đồng hành của mình, Faliq Nasimuddin.

Ít lâu sau đó, người ta lại thấy Chryseis đang tắm nắng ở Hi Lạp và Bali, trước khi có mặt ở Jakarta, Indonesia và khu nghỉ mát Disney Thượng Hải.

Dù nhìn bên ngoài, công việc của Chryseis chỉ là đi du lịch. Nhưng thực ra, cô còn là một nữ doanh nhân. Chryseis là CEO của Berjaya Times Square, trung tâm mua sắm nội thành lớn nhất Malaysia và là giám đốc điều hành của Berjaya Assets Bhd. Cô cũng đầu tư vào hai nhà hàng ở Malaysia cũng như ứng dụng Goxip – cho phép người dùng chụp ảnh quần áo của người nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông, sau đó liên kết với các trang web khác để tìm ra kiểu tương tự.

Nữ doanh nhân bận rộn này luôn phải tìm cách cân bằng giữa những cuộc họp, buổi tiệc, thời gian dành cho gia đình và đam mê du lịch của bản thân.

Con gái tỉ phú thưởng thức li nước ép của mình trong khi nhìn chú chim ưng chao lượn trên sa mạc.

Con gái tỉ phú thưởng thức li nước ép của mình trong khi nhìn chú chim ưng chao lượn trên sa mạc.

Chryseis và Faliq lớn lên cùng nhau và bắt đầu hẹn hò từ năm 2014.

Chryseis và Faliq lớn lên cùng nhau và bắt đầu hẹn hò từ năm 2014.

Cặp đôi ghé đến nhà hàng được mệnh danh tuyệt vời nhất thế giới để thưởng thức những món ăn nổi tiếng.

Cặp đôi ghé đến nhà hàng được mệnh danh tuyệt vời nhất thế giới để thưởng thức những món ăn nổi tiếng.

Khung cảnh thơ mộng của đảo Hydra, Hi Lạp.

Khung cảnh thơ mộng của đảo Hydra, Hi Lạp.

Đang ngao du trời Tây nhưng cô không quên bay về để kịp chiêm ngưỡng mùa hoa anh đào Nhật Bản.

Đang ngao du trời Tây nhưng cô không quên bay về để kịp chiêm ngưỡng mùa hoa anh đào Nhật Bản.

Mỹ là điểm đến ưa thích của Chryseis, nơi có vùng biển phía Nam nổi tiếng của Miami.

Mỹ là điểm đến ưa thích của Chryseis, nơi có vùng biển phía Nam nổi tiếng của Miami.

Quần đảo Turks và Caicos đẹp như mơ với biển xanh màu ngọc biếc.

Quần đảo Turks và Caicos đẹp như mơ với biển xanh màu ngọc biếc.

Người đẹp khoe dáng trong những bộ áo tắm sành điệu và thời trang.

Người đẹp khoe dáng trong những bộ áo tắm sành điệu và thời trang. 

Chryseis đặc biệt yêu thích các bãi biển và resort ven biển.

Chryseis đặc biệt yêu thích các bãi biển và resort ven biển.

Dường như biển Hy Lạp và Thái Lan chưa thỏa lòng mong ước, cô quyết định đến với thiên đường Bali.

Dường như biển Hy Lạp và Thái Lan chưa thỏa lòng mong ước, cô quyết định đến với thiên đường Bali.

Đôi bạn trẻ này cũng yêu thích những thành phố cổ kính và lãng mạn như Vienna.

Đôi bạn trẻ này cũng yêu thích những thành phố cổ kính và lãng mạn như Vienna.

Màn cầu hôn công phu và lãng mạn.

Màn cầu hôn công phu và lãng mạn.

Chiếc nhẫn cầu hôn sang trọng hài hòa với bộ móng mang phong cách Gucci của tiểu thư.

Chiếc nhẫn cầu hôn sang trọng hài hòa với bộ móng mang phong cách Gucci của tiểu thư.

Hầu như không còn một nhà hàng xa xỉ nào mà cô nàng chưa đặt chân tới.

Hầu như không còn một nhà hàng xa xỉ nào mà cô nàng chưa đặt chân tới.

Không phải ai cũng biết cô gái này còn là một nữ doanh nhân.

Không phải ai cũng biết cô gái này còn là một nữ doanh nhân.

Nữ doanh nhân bận rộn này luôn phải tìm cách cân bằng giữa những cuộc họp, buổi tiệc, thời gian dành cho gia đình và đam mê du lịch của bản thân.

Nữ doanh nhân bận rộn này luôn phải tìm cách cân bằng giữa những cuộc họp, buổi tiệc, thời gian dành cho gia đình và đam mê du lịch của bản thân.

Theo: Tri Thức Trẻ, Cafebiz