Nhịp sống số

Công ty “kinh doanh” bằng sáng chế Nokia đã kiện Apple và các nhà mạng Mỹ

Công ty “kinh doanh” bằng sáng chế Nokia đã kiện Apple và các nhà mạng Mỹ

CCE – một đơn vị thuộc Acacia Research đã kiện hãng Apple, Verizon, AT&T, Sprint và T-Mobile. Theo đó, phía bên CCE cho rằng cả 5 hãng này đều vi phạm 4 bằng sáng chế có liên quan đến công nghệ điện thoại cơ bản. Cả 4 bằng sáng chế này, Nokia đã nhượng lại cho Acacia theo như thỏa thuận sử dụng trong vài năm.

Tương tự như nhiều vụ kiện giữa CCE với Apple đã xảy ra trước đây, “câu chuyện” lần này sẽ bị đưa lên tòa án East Texas – một nơi vốn được xem như thuận lợi cho những nguyên đơn kiện bằng sáng chế. Được biết, công ty Acacia Research có trụ sở tại Nam California và CCE lại đặt văn phòng ở Plano, Texas, Mỹ.

Theo nguồn tin, Acacia kinh doanh bằng hình thức thỏa thuận với các công ty sở hữu bằng sáng chế nhằm có quyền khởi kiện bất cứ ai đã vi phạm. Từ đó, số tiền kiếm được sẽ chia cho hai bên theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Trước đây, Apple đã từng bị vướng vào rắc rối như trên với Nokia vì một loạt công nghệ liên quan tới màn hình, giao diện, phần mềm, chip, an-ten.

Vào năm 2016, MobileMedia Ideas - công ty chuyên kinh doanh bằng sáng chế của Nokia cũng đã thắng kiện 3 triệu USD từ việc đi kiện thuê giống như trên. Tháng 09/2016, tòa án cũng đưa ra phán quyết, buộc Apple phải bồi thường 22,1 triệu USD cho CCE vì có liên quan đến việc vi phạm tới một bằng sáng chế do công ty này vẫn đang được ủy quyền.

Tham khảo: ArsTechnic 

 

Apple bị kiện vì cố tình cắt giảm hiệu năng của iPhone 7

(Techz.vn) Qualcomm đã chính thức kiện Apple sau vụ việc cố tình cắt giảm hiệu năng chip LTE do chính hãng phát triển nhằm ngang ngửa với sức mạnh của chip Intel.