Doanh nghiệp

Cổ phiếu Apple liên tục tăng, lãi ròng Quý 2 đạt 10,2 tỷ USD

Cổ phiếu Apple liên tục tăng, lãi ròng Quý 2 đạt 10,2 tỷ USD

Cổ phiếu của Apple trong thời gian gần đây liên tục được tăng cao trên thị trường, gần 24% trong suốt Quý 2 vừa qua. Lý giải cho hiện tượng này, các nhà phân tích kinh tế cho biết đó là hiệu ứng khi Apple công bố sẽ áp dụng tỷ lệ phân chia 7:1 vào đầu tháng 6, kể từ đó cho đến nay cổ phiếu tăng dần đều và đã chạm ngưỡng 100$. Nhiều nhận định cho rằng nếu iPhone 6 ra mắt vào cuối Quý 3 đem lại hiệu ứng tích cực thì việc bỏ xa mỗ 100 $ không còn là điều xa vời nữa.

Bên cạnh những dự toán, Apple cũng công bố tình hình kinh doanh trong Q2 năm 2014, lợi nhuận dòng của hãng đạt 10,2 tỷ $ trên tổng số 45,6 tỷ doanh số bán hàng ngang bằng với cùng kỳ năm ngoái. Theo các nhà phân tích Thomson của Reuter, Apple dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận ròng quý III sẽ là 7,49 tỷ $ ít hơn so với Quý 2 nhưng vẫn đảm bảo tăng 9% so với con số 6,9 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Tuy lợi nhuận tăng nhưng doanh số lại giảm nhẹ so vớ năm ngoái, từ 38 ty $ còn 36 tỷ $. Nhưng đó không quá quan trọng khi cổ phiếu niêm yết ngày càng tăng mạnh.

Khi nhìn vào báo cáo tài chính, không ít người đặt ra câu hỏi rằng khi nào thì Apple mới đi xuống? Có lẽ câu trả lời đa phần sẽ là “ rất lâu đấy”.

Đọc thêm : Apple trả 450 triệu đôla cho vụ kiện giá bán sách điện tử

Tiêu Dao