Điện thoại

Có nên mua Galaxy Note 7R (tân trang) không?

Có nên mua Galaxy Note 7R (tân trang) không?

Mới đây, những thông tin xoay quanh việc Samsung sẽ chính thức "hồi sinh" chiếc Galaxy Note 7 yểu mệnh đang được cộng đồng công nghệ bàn tán rất sôi nổi trên các diễn đàn, trang báo mạng. Các thông tin gần đây đã cho biết cấu hình và mức giá bán cụ thể của chiếc Galaxy Note 7 tân trang. Tại thị trường Hàn Quốc, Galaxy Note FE (Note 7 tân trang) sẽ được bán ra với giá chỉ từ 14 triệu đồng.

Ngoài ra các thông tin cũng chỉ ra rằng Samsung không có ý định phân phối chiếc máy này tại thị trường Việt Nam. Nhận thấy đây có thể là "món mồi" ngon, nhiều cửa hàng điện thoại xách tay đã cho phép đặt hàng sản phẩm này với mức giá rất "thơm" chỉ dưới 10 triệu đồng. 

Vậy câu hỏi đặt ra là: có nên mua sản phẩm này không?

Câu trả lời là CÓ.

Dưới đây là những lý do các bạn nên mua Galaxy Note 7 tân trang xách tay:

1. Đây là lựa chọn duy nhất nếu bạn đã "yêu"

Chính vì Samsung Việt Nam không phân phối sản phẩm này nên các bạn sẽ không thể mua nó tại các hệ thống bán hàng chính hãng, vậy thì các bạn chỉ còn cách mua qua các hệ thống bán hàng xách tay. Ngoài ra các bạn cũng có thể yên tâm phần nào vì tại nhiều cửa hàng máy sẽ được bán ra đầy đủ hộp và phụ kiện cùng với chính sách bảo hành tương đương với hàng chính hãng.

2. Galaxy Note 7 tân trang đã an toàn

Sau 2 lần thu hồi, Samsung đã tiến hành sửa lại, thay thế cho Note 7 viên pin với dung lượng thấp hơn, cụ thể chỉ còn 3200mAh thay vì 3500mAh góp phần làm cho sản phẩm an toàn hơn bao giờ hết. 

3. Samsung Galaxy Note 7 được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến

Ngoài việc hạ dung lượng pin còn 3200mAh và thêm biểu tượng "R" ở mặt lưng thì Galaxy Note7 tân trang dự kiến sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về kiểu dáng, cấu hình cũng như tính năng so với phiên bản gốc.Máy vẫn được trang bị cấu hình thuộc hàng "khủng bố", camera đẹp, cảm biến mống mắt siêu nhanh,v.v... Và đặc biệt là chiếc bút Spen thần thánh.

4. Galaxy Note 7 "vô đối" trong tầm giá

Trong cùng phân khúc (dưới 10 triệu đồng) các bạn sẽ không thể tìm thấy một sản phẩm nào "hoàn hảo" như chiếc Galaxy note 7. Những gì sản phẩm này mang lại hoàn toàn có thể bán với mức giá 13-14 triệu, mà nay máy xách tay chỉ có giá dưới 10 triệu là điều quá tuyệt vời.

Với sự xuất hiện trở lại thị trường, cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật mới được áp dụng, cùng mức giá rất hấp dẫn, thì có thể thấy chiếc Galaxy Note FE vẫn xứng đáng nhận được sự đón nhận từ thị trường, nhất là với những fan hâm mộ lâu năm của dòng điện thoại danh tiếng này. Còn bạn, bạn có tiếp tục lựa chọn chiếc điện thoại này không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Cám ơn các bạn đã đón đọc.