Nhịp sống số

Chuyện lạ: Windows XP, ổ đĩa mềm vẫn được "trọng dụng" trong hệ thống tên lửa hạt nhân

Chuyện lạ: Windows XP, ổ đĩa mềm vẫn được

Môi trường quân đội luôn cần sự bảo mật rất cao, các thiết bị cũ không dễ gì có thể thay thế và dường như hệ điều hành càng hiện đại bao nhiêu càng không phù hợp với môi trường này. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, số phận của toàn cầu đang nằm trong tay những hệ thống máy tính cũ kỹ, chạy hệ điều hành Windows và sử dụng ổ đĩa mềm.

Vương quốc Anh đang sở hữu 4 tàu ngầm lớp Vanguard, mỗi chiếc tàu ngầm loại này được trang bị 16 tên lửa Trident với đầu đạn hạt nhân có sức hủy diệt gấp 8 lần so với “Little Boy” được thả xuống thành phố Hiroshima trong Thế chiến thứ 2. Điều đáng ngạc nhiên, đó là 16 tên lửa Trident này được điều khiển bằng hệ thống được dựng lên từ Windows XP cho dù Microsoft đã “khai tử” hệ điều hành này từ lâu.

Tàu ngầm lớp Vanguard vẫn sử dụng hệ thống máy tính chạy Windows XP. Ảnh: Internet

Microsoft cũng đã khuyến cáo người dùng có thể bị tấn công bởi hệ điều hành già nua này có thể lây nhiễm các phần mềm độc hại một cách dễ dàng. Song, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh không hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên, ông cho rằng hệ thống máy tính trên tàu ngầm hoàn toàn được bảo đảm.

Không rõ quân đội Anh có làm điều tương tự như Hải quân Mỹ khi duy trì khoản tiền 9 triệu USD mỗi năm để Microsoft tiếp tục hỗ trợ Windows XP và cung cấp các bản vá lỗi. Thỏa thuận này có hiệu lực đến tháng 7/2016.

Ổ đĩa mềm loại 8 inches siêu cổ. Ảnh: Internet

Tại Trung tâm phóng tên lửa hạt nhân của Không quân Mỹ ở Wyoming, những chiếc máy tính trang bị đĩa mềm loại 8 inches vấn được trọng dụng và trở thành hệ thống đầu não điều khiển toàn bộ hệ thống tên lửa. Theo đại diện của Không quân Mỹ, các kỹ sư mạng đã phân tích và khẳng định chúng rất an toàn, nguyên nhân chính là do chúng quá cũ, không thể kết nối mạng Internet.

 

Windows Phone đang chờ ngày khai tử?

(Techz.vn) Windows Phone khởi đầu với niềm tin là sự thay thế đầy hứa hẹn dành cho người dùng Android và iOS cách đây 5 năm. Tuy nhiên, thực tế không được như mong đợi và có lẽ, hệ điều hành di động do chính Microsoft phát triển đang thoi thóp chờ ngày khai tử.