Nhịp sống số

Chuyện lạ: Cây trồng cho thu hoạch hơn 40 loại quả khác nhau

Chuyện lạ: Cây trồng cho thu hoạch hơn 40 loại quả khác nhau

Ông Van Aken cho hay: "Tôi đã sử dụng một phương pháp kĩ thuật trong nông nghiệp vốn có từ lâu đời để lai tạo nên giống cây mới. Với phương pháp "ghép chồi", chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên nhiều loại trái, quả khác nhau trên cùng 1 cây trồng".

Hình ảnh giống cây lạ, nó có nhiều cành, lá màu sắc khác nhau. 

Ông Van Aken đã mất khá nhiều năm để nghiên cứu quá trình sinh trưởng cũng như theo dõi để chăm sóc giống cây "siêu các loại quả" này. Quá trình cấy ghép "gien" cho cây đòi hỏi sự kiên nhẫn theo thời gian. 

Để thực hiện phương pháp ghép chồi, giáo sư Van Aken đã cắt một nhánh cây đã có chồi từ 1 cây ăn qủa khác, sau đó dùng nó ghép vào 1 cành cây trên thân cây "gốc". 

Bước tiếp theo dùng băng nilon quấn quanh vết ghép cho tới khi hai nhánh cây ăn liền lại với nhau. Quá trình này được lập đi lập lại nhiều lần với những nhánh cây khác.

Sau nhiều năm, Aken đã ghép rất nhiều chồi cây ăn quả khác vào nhánh cây "gốc". Kết quả thu được, mùa xuân thì "cây lạ" sẽ nở hoa, đặc biệt mỗi nhánh cây sẽ có một hoặc nhiều màu sắc khác nhau, trông rất bắt mắt. Đến mùa hè, cây "siêu quả" sẽ bắt đầu kết trái.

Có hơn 40 loại quả có hạt khác nhau, bao gồm cả quả đào, quả mơ, quả hạnh nhân và quả xuân đào... trên cùng 1 thân cây.

Đối với Van Aken, sản phẩm giống "cây 40 quả" là một tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu này đã lai tạo ra được hơn 12 cây trồng "kì lạ" như thế tại nhiều địa phương khác nhau trên khắp nước Mỹ.

 Mời bạn xem video miêu tả quá trình lai tạo thành công giống cây 40 quả.

Nguồn: Epicurious

 

Nghiên cứu mới: Cần sa còn 'an toàn' gấp trăm lần rượu và thuốc lá

(Techz.vn) Tất cả các chất kích thích đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu xét về mức độ nguy hiểm, rượu có khả năng gây chết người cao nhất, thậm chí còn cao hơn cả trăm lần so với cần sa.