Nhịp sống số

Chủ tiệm bán điện thoại lừa người Việt ở Singapore đã bị bắt

Chủ tiệm bán điện thoại lừa người Việt ở Singapore đã bị bắt

Báo giới Singapore mới đây vừa cho đăng tải thông tin về vụ tạm giữ một loạt đối tượng lừa đảo ở khu mua sắm SimLim. Những người này bị bắt giam vì những cáo buộc liên quan đến các hành vi tiêu cực trong bán hàng tại khu mua sắm này. Trong số 5 người bị bắt còn có sự góp mặt của Jover Chew, chủ cửa hàng điện thoại Mobile Air. Jover Chow đặc biệt trở nên nổi tiếng sau vụ lừa đảo một du khách Việt Nam hồi cuối năm ngoái.

Đây là câu chuyện xảy ra hồi tháng 11 vừa qua khi một du khách Việt Nam tên Phạm Văn Thoại đến cửa hàng Mobile Air, thuộc khu mua sắm Sim Lim Square để mua một chiếc iPhone 6 làm quà sinh nhật cho bạn gái. Sau vài lời trao đổi qua lại, do không thông thuộc ngôn ngữ địa phương, anh Thoại đã bị các nhân viên tại cửa hàng này gài bẫy và phải chi trả thêm số tiền lên đến 550 đô la Singapore cho chiếc điện thoại của mình.

Quá bức xúc vì bị mất tiền oan, nạn nhân đã bật khóc van lạy chủ cửa hàng để xin lại số tiền trong vô vọng. Câu chuyện sau đó đã nhanh chóng được chia sẻ và làm dấy lên không ít nỗi bức xúc cho cộng đồng mạng cả 2 nước Việt Nam và Singapore.

Sau khi biết về vụ việc này, cộng đồng mạng Singapore còn thực hiện cả một chiến dịch quyên góp để bù đắp cho nạn nhân vụ gài bẫy với số tiền ủng hộ lên tới 10.000 đô la Mỹ. Số tiền này được dự định dùng để chi trả cho việc mua một chiếc iPhone 6 mới cùng với đó là một chuyến du lịch được đòi thọ hoàn toàn cho anh Thoại và người bạn của mình. Tuy nhiên, du khách người Việt Nam chỉ cảm ơn thiện chí từ những người dân địa phương và từ chối việc giúp đỡ.

 

Thực hư quanh chuyện CellphoneS bị tố lừa đảo, từ chối bảo hành

(Techz.vn) Lời tố cáo hệ thống cửa hàng CellphoneS trốn bảo hành đã làm nóng cộng đồng mạng trong suốt vài ngày qua. Vậy đâu là thực hư xung quanh câu chuyện này? CellphoneS là nạn nhân hay thủ phạm?