Thiết bị công nghệ

Chủ đề ảnh tháng 9: Tuổi thơ em

Chủ đề ảnh tháng 9: Tuổi thơ em

Ảnh trẻ em là một trong những thể loại khó vì "mẫu" thường hiếu động khiến người chụp không những cần thời gian làm quen với trẻ mà phải tốn nhiều công sức hơn mới chụp được hình đẹp.

Trẻ em với đôi mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên luôn là chủ đề bất tận để khai thác trong nhiếp ảnh. Thế nhưng, do bản tính nghịch ngợm và "mưa nắng" của trẻ nên không phải nhiếp ảnh gia nào cũng thể hiện được tốt thể loại này.

Những ngón tay ngoan của tác giả Lekima.
Những ngón tay ngoan của tác giả Lekima.

Để có những bức ảnh trẻ con tự nhiên, người chụp không nên bó hẹp mình ở kiểu chụp khuôn mặt giống ảnh lưu niệm và bắt trẻ cười, sẽ rất gượng gạo. Thay vào đó, hãy cho bé một món đồ chơi hay cùng tham gia một hoạt động chung và đợi đến khi trẻ không chú ý đến xung quanh hẵng bấm máy.

Về thiết bị, dù máy ảnh ngắm chụp (point-and-shoot) hay máy thay ống kính (SLR) thì chế độ Sport (thể thao) là thích hợp nhất khi chụp ảnh trẻ em. Trẻ em chạy nhảy rất nhanh và để bắt được những hoạt động của chúng, cần đặt tốc độ cửa trập rất nhanh hoặc chậm để có những hiệu ứng mờ nhoè theo ý đồ chụp của tác giả. Bạn cũng nên để chế độ chụp liên tiếp để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp của bé.

Sau khi chọn được bức hình ưng ý, nên thử một vài chế độ màu sắc trong Photoshop để làm ảnh ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, cũng cần "crop" làm sao cho mắt của "mẫu" có khoảng không. Ví dụ, nếu trẻ con đang nhìn vào một hướng nhất định, hãy để một khoảng không gian của hướng đó trong ảnh, cho người xem cảm giác tò mò "chúng đang nhìn cái gì vậy?".

Em mơ ước của tác giả Nguyễn Hoàng Hà.
Em mơ ước của tác giả Nguyễn Hoàng Hà.

Chủ đề ảnh tháng 9 của Số Hóa - Tuổi thơ em - bắt đầu từ 8/9 và kết thúc vào 30/9 với 2 giải thưởng: Ảnh đẹp nhất do Ban giám khảo bình chọn và Ảnh được nhiều người yêu thích. Phần thưởng cho mỗi giải là một bộ loa nghe nhạc di động Altec Lansing M402SR trị giá 3.899.000 đồng.