Doanh nghiệp

Chủ đầu tư "bùng nhà", thu tiền trước 7 năm vẫn chưa bàn giao

Chủ đầu tư

Vụ việc xảy ra với các khách hàng đặt tiền mua căn hộ chung cư Vạn Hưng Phát (339 đường Bông Sao, phường 5, quận 8) do Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Năm 2010, dự án khu chung cư khởi công. Năm 2011, công trình mới chỉ thi công xong phần móng sau đó bỏ dở cho đến nay. Trong khi đó, chủ đầu tư đã ký kết sẽ bàn giao nhà vào năm 2013 và thực hiện thu tiền trước của nhiều khách hàng từ 30% - 95% giá trị căn hộ, nâng tổng số tiền thu được ước tính lên đến gần 62 tỷ đồng.

Khu chung cư cao cấp Vạn Hưng Phát sau 7 năm khởi công vẫn đang nằm "đắp chiếu" (Ảnh: cafeland)

Mặc dù đã quá thời hạn bàn giao nhà, khách hàng thì mòn mỏi trong chờ đợi, những mong nhận một câu trả lời thỏa đáng liên quan đến quyền lợi của mình, lãnh đạo Công ty vẫn án binh bất động, không một lời giải thích.

Phản ứng trước thái độ "thờ ơ", "đem con bỏ chợ" của chủ đầu tư, khách hàng tỏ ra vô cùng phẫn nộ đến mức đã tụ tập trước khu đất, căng băng rôn biểu tình với mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý triệt để sai phạm.

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía Tòa án nhân dân, dù nhiều lần triệu tập công ty đều không có đại diện tham dự. Ngay cả khi bản án tuyên người mua thắng kiện thì người mua vẫn chưa thể lấy lại tiền. Được biết, dự án hiện đang được thế chấp tại ngân hàng nên việc xử lý tài sản để đòi quyền lợi cho người mua cũng gặp khó khăn.

Trong quá trình khiếu nại lên các cơ quan chức năng, chính khách hàng còn phát hiện ra Tổng Giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hành vi lập hợp đồng bán một căn hộ cho hai người.

Ngoài việc gửi kiến nghị đến cấp lão đạo TP.HCM điều tra, giải quyết sai phạm của Công ty Vạn Hưng Phát, khách hàng cũng yêu cầu xem xét chuyển giao dự án cho chủ đầu tư khác để tái thực hiện dự án nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. 

 

Công ty Nhật tầm cỡ Alibaba rót 2,8 triệu đô vào căn hộ dịch vụ

(Techz.vn) Công ty thương mại điện tử Rakuten quyết định rót vốn vào dự án căn hộ dịch vụ ở Sing.