Nhịp sống số

Chiêm ngưỡng dung nhan vợ những tỷ phú giàu nhất thế giới

Chiêm ngưỡng dung nhan vợ những tỷ phú giàu nhất thế giới

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Trong các cặp đôi nổi tiếng nhất của làng công nghệ hiện nay, Mark Zuckerberg và vị hôn thê Priscilla Chan có lẽ là nổi bật hơn cả. Họ nổi bật bởi tài năng, bởi lối sống dung dị và bởi câu chuyện tình từ những năm gian khó của mình. 

Priscilla Chan và Mark Zuckerberg gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc ở đại học Harvard năm 2003. Tháng 9/2010, Chan chuyển về sống với Mark. Anh tự hào thông báo tin này trên Facebook: “Priscilla Chan sẽ đến vào cuối tuần. Chúng tôi có nhiều thứ trùng nhau nên nếu bạn cần bất kỳ đồ gia dụng, bát đĩa… nào, xin hãy đến và mang chúng đi”. Đến năm 2012, họ kết hôn với nhau và chính thức trở thành một gia đình.

Warren Buffett và Astrid Menks

Ở lĩnh vực tài chính, không một ai có thể vượt qua Warren Buffett, người đàn ông được mệnh danh là con sói già phố Wall. Và khoản đầu tư thành công nhất của vị tỷ phú này chính là bà Astrid Menks, người mà Warren Buffett vẫn ngày ngày gọi là vợ.

Warren Buffett và Astrid Menks gặp nhau vào năm 1970. Ở thời điểm ấy, bà Astrid mới chỉ là một cô gái phục vụ bàn và khoảng cách tuổi tác của họ lên tới 16 tuổi. Thế nhưng 2 người đã bỏ qua tất cả những khác biệt và đến với nhau. Ở thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng này đang sở hữu khối tài sản lên tới 70 tỷ USD.

Bill Gates và Melinda Gates

Nếu vợ chồng Mark Zuckerberg đại diện cho những tỷ phủ trí thì gia đình Bill Gates lại là hiện thân của lớp tỷ phú giờ đây đã về già. Ít người biết rằng Melinda trước đây từng là cấp dưới của Bill Gates. Mối tình của họ nảy nở khi cùng nhau tham dự một triển lãm về công nghệ. Hiện Gates và vợ mình, bà Melinda có với nhau 3 người con gồm Jennifer 20 tuổi, Rory 17 tuổi và con gái út Phoebe 14 tuổi. Họ cũng cùng nhau sở hữu quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, một trong những quỹ từ thiện lớn nhất thế giới.

Larry Page và Lucinda Southworh

Larry Page là một trong những người đồng sáng lập nên Google. Tính đến tháng 11 năm 2016, ông đang giữ trong tay khối tài sản khổng lồ 30 tỷ USD. Bên cạnh đó là người vợ Lucinda Southworh, một người phụ nữ rất bình dị. Lucinda Southworh kém Larry Page 7 tuổi. Cô kết hôn với vị tỷ phú này chỉ sau vài tháng hẹn hò. Lucinda là mẫu người khép kín và không muốn bị làm phiền bởi công chúng.

Jeff và MacKenzie Bezos

Jeff Bezos chính là cha đẻ của dịch vụ bán hàng trực tuyến Amazon. Ông hiện cũng đang nằm trong top những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng trị giá tới 60 tỷ USD. Jeff gặp gỡ MacKenzie vào năm 1992. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vogue, MacKenzie cho biết văn phòng của cô và Jeff khi đó ở sát cạnh nhau. Đó là thời kỳ mà cô ấy có thể nghe thấy tiếng cười lớn mỗi ngày. “Làm sao để tôi không ngã vào tình yêu với anh ấy nhỉ”, MacKenzie cho biết. Vài năm sau, họ làm đám cưới và có với nhau 4 người con.

Michael và Susan Dell

Michael Dell chính là chủ tịch của thương hiệu máy tính Dell danh tiếng. Khối tài sản mà người đàn ông này sở hữu trị giá tới hơn 20 tỷ USD. Dell gặp vợ mình trong một ngày trời mù sương. Khi đó Susan là một vận động viên chuyên nghiệp và đang tham gia vào một giải vô địch các môn phối hợp quốc tế. Người phụ nữ giỏi cả bơi lộ, xe đạp và chạy bộ này đã làm xao xuyến trái tim Dell trước khi họ thuộc về nhau chỉ một thời gian sau đó.

Michael Bloomberg và Diana Taylor

Michael Bloomberg là một doanh nhân, chính trị gia và cưu thị trưởng thành phố New York (Mỹ). Khối tài sản mà Michael Bloomberg đang sở hữu là khoảng hơn 40 tỷ USD. Ông đã ly dị với người vợ đầu của mình rồi sau đó cặp đôi cùng với người phụ nữ hiện tại – bà Diana Taylor từ những năm 2.000. Dù vẫn hạnh phúc bên nhau, cặp đôi tỷ phú này không có dự định làm một lễ kết hôn chính thức. 

Theo Brightside

 

VỊ trí người giàu nhất Việt Nam đổi chủ, Trịnh Văn Quyết vươn lên dẫn đầu

(Techz.vn) Ít ai biết được rằng vị tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại chỉ mới ngoài 40 tuổi. rn