Thiết bị công nghệ

Cha đẻ iPod tự tin hồi sinh Google Glass

Cha đẻ iPod tự tin hồi sinh Google Glass

Bạn còn nhớ Google Glass chứ? Chiếc kính thông minh của Google từng được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực kính thông minh. Thế nhưng sau màn ra mắt vào năm 2013, Google Glass nhanh chóng trở thành một nỗi thất vọng to lớn do chất lượng chưa hoàn thiện chưa tốt và các tính năng không thực sự hữu dụng.

Tưởng như Google Glass đã đi trước thời gian quá nhiều và “chết yểu”, thế nhưng Google mới đây đã nuôi mộng hồi sinh lại sản phẩm này. Và người được giao trọng trách trên cũng cực kỳ đặc biệt. Ông là Tony Fadell, người từng có kinh nghiệm phát triển không ít những sản phẩm mang tính cách mạng cho thế giới công nghệ ngày nay.

Google Glass sớm "chết yểu" vì đi trước thời gian.

Được ghi nhận là người đầu tiên đưa ra ý tưởng cho máy nghe nhạc bỏ túi iPod, Tony Fadell có vai trò quan trọng không kém gì Steve Jobs trong quá trình tạo ra chiếc máy này - sản phẩm đã tạo nên cuộc cách mạng về nhạc số trên khắp thế giới.

Sau khi rời Apple, Fadell thành lập ra Nest – đây lại là sản phẩm đột phá mới của Fadell. Nest chính là đơn vị đi tiên phong trong việc phát triển máy báo khói và nhiệt kế thông minh, mở ra xu hướng nhà thông minh hiện nay.

Không lâu sau, Nest bị mua lại bởi Google. Và chính mối lương duyên này đã đưa Fadell đến với chiếc kính thông minh đình đám kể trên. Tại Google, ông giữ vai trò là người sẽ đưa Google Glass trở thành một sản phẩm phổ biến tương tự đã làm với iPod trước đây.

Tony Fadell bên 2 sản phẩm mang tính cách mạng của mình. Ảnh: TechBuffalo

Ngay khi lên nắm quyền, Fadell đã đưa ra quyết định sẽ dừng bán phiên bản thử nghiệm đắt tiền của Glass để hạn chế cộng đồng tiếp xúc với sản phẩm. Bước đi này đã khiến cho các nhà phát triển ứng dụng giận dữ vì khiến họ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức đầu tư cho một nền tảng không còn tương lai, song Fadell lại mang một quan niệm ngược lại. Ông muốn tìm hiểu rõ sản phẩm, nó có thể làm gì, khách hàng cần gì thay vì tạo ra một sản phẩm mới lạ nhưng không thể sử dụng. “Điều đó sẽ phá hỏng cả một thị trường”, Fadell nói.

Thực tế, sau thất bại của Google Glass, thị trường kính thông minh nói chung cho đến giờ vẫn khá bế tắc khi không một tên tuổi lớn nào tham gia sản xuất loại sản phẩm còn khá mới mẻ này. Tương lai của kính thông minh nói chung và Google Glass nói riêng sẽ nằm trong tay của Fadell, và chúng ta sẽ phải đặt hết niềm tin vào ông – người từng tạo ra những cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại.

Fadell tỏ ra khá tự tin vào quyết định của mình: "Tôi nhớ lại thời điểm chúng tôi tạo ra iPod và iPhone. Tôi nghĩ Google Glass có thể trở nên quan trọng như vậy, nhưng tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện Glass".

 

Vì sao Google Glass thất bại?

Ngày 20/1, Google đã chính thức dừng bán chiếc kính thông minh Google Glass...rn