Nhịp sống số

Cha đẻ của Android chính thức rời khỏi Google

Cha đẻ của Android chính thức rời khỏi Google

Android – hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, và được coi là sản phẩm phần mềm có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử, vốn được biết đến là một sản của gã khổng lồ Google, thế nhưng ít tai biết đến cha đẻ thực sự của nó chính là Andy Rubin, và chỉ được Google mua lại vào năm 2005.

Và mới đây, theo thông tin từ trang The Wall Street Journal, Rubin sẽ chính thức rời khỏi Google để thực hiện những dự án mới cho riêng mình, được cho là liên quan đến các sản phẩm phần cứng. Thông tin này đã được xác nhận từ cả phía Google và Andy Rubin, thế nhưng chi tiết về dự án mới của Andy vẫn chưa được tiết lộ.

Andy Rubin chính là cha đẻ của hệ điều hành Android. Ảnh: Fastweb

Như vậy, sau cả thập kỷ gắn bó với Android nói riêng và Google nói chung, họ giờ đây đã chính thức “đường ai nấy đi”. Andy Rubin là cha đẻ của khá nhiều “tượng đài” trong thế giới công nghệ. Năm 2000, ông là đồng sáng lập nên Danger và góp phần tạo nên thành công cho dòng sản phẩm T-Mobile Sidekick huyền thoại, đến năm 2003, Andy Rubin rời Danger để sáng lập nên Android, Inc, sau đó công ty này được mua lại bởi Google vào năm 2005. Andy Rubin chính thức là người của Google và góp phần lớn vào thành công của hệ điều hành Android hiện nay. Đến năm 2013, dự án Android được giao cho một người khác phụ trách là Sundar Pichai, Rubin chuyển sang nghiên cứu các dự án khác tại Google.

Như vậy, chúng ta cũng không cần quá lo lắng về việc vị cha đẻ này rời khỏi Google thì dự án Android sẽ ra sao, bởi nó được được giao cho một người khác từ 2 năm trước. Điều này thậm chí sẽ mang lại cho giới công nghệ những điều mới mẻ, những dự án mới, sản phẩm mới từ con người tài năng này.

 

Google Nexus 6: Có thực sự đáng mua?

(Techz.vn) Các thiết bị Nexus vốn tạo được sự hấp dẫn bởi mức giá tốt và luôn đi đầu trong việc nâng cấp hệ điều hành. Chiếc Nexus 6 mới đây có thể coi là một bước đột phá của Google và Motorola, thế nhưng với mức giá lại quá cao, liệu sản phẩm này có thực sự đáng mua?