Xe A-Z

Cậu bé 13 tuổi tặng quà cho bố bằng cách cầm lái Bugatti Veyron đạt tốc độ 322 km/h

Cậu bé 13 tuổi tặng quà cho bố bằng cách cầm lái Bugatti Veyron đạt tốc độ 322 km/h

Cậu bé 13 tuổi phá vỡ kỷ lục về tốc độ của Bugatti Veyron với vận tốc 322 km/h.

Nếu như những đứa trẻ 13 tuổi khác luôn tìm cách làm hài lòng người thân nhân dịp ngày lễ bằng cách nghe lời cha mẹ, hay tặng cho họ những món quà bằng hiện vật. Thì ngược lại, cậu bé có tên Steven Aghakhani đã tự tay cầm lái chiếc Bugatti Veyron lên vận tốc 322 km/h và coi đây là món quà cậu muốn dành tặng cho người cha của mình.

Video: Steven Aghakhani tự tin cầm lái Bugatti Veyron.

Armik Aghakhani – cha cậu bé cảm thấy vô cùng hài lòng với món quà của cậu con trai 13 tuổi. Dường như cả hai bố con cậu bé này đều là những người đam mê tốc độ.

Đây cũng là món quà mà cậu muốn dành tặng cho người sinh thành ra mình trong Ngày của cha.

Để đạt được vận tốc 322 km/h trên chiếc Bugatti Veyron thật không hề đơn giản với một cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi. Bởi siêu xe này rất khó điều khiển ngay cả với những tay lái dày dặn kinh nghiệm. Do đó, để đưa Bugatti Veyron lên vận tốc 322 km/h cậu bé đã khiến bao người phải choáng váng.

Steven Aghakhani bên trong Bugatti Veyron.

Chiếc Bugatti Veyron mà Steven Aghakhani cầm lái được trang bị động cơ W16, dung tích 8.0L đi kèm 4 bộ tăng áp. Động cơ trên cho công suất tối đa 1.001 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm. Nhờ đó mà xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 2,5 giây.

Hai cha con ăn mừng chiến thắng.

Theo một số nguồn tin cho biết, Steven Aghakhani đã từng tham gia khá nhiều giải đua drag. Vì thế cậu cũng sở hữu một số kinh nghiệm nhất định về tốc độ.

Tham khảo: Motorauthority

 

Devel Sixteen – Siêu xe nhanh hơn cả Bugatti Veyron

Với tốc độ tối đa lên tới 560 km/h, khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong 1,8 giây, Devel Sixteen đã vượt mặt “ông hoàng tốc độ” Bugatti Veyron để trở thành siêu xe nhanh nhất thế giới.rn