Nhịp sống số

Cao Toàn Mỹ và một thời oanh liệt với "ghép đôi online"

Cao Toàn Mỹ và một thời oanh liệt với

Thời gian gần đây, vụ kiện "tình-tiền" giữa Cao Toàn Mỹ và HH Phương Nga đang là đề tài "hot" khiến hai nhân vật chính cũng đặc biệt khiến dư luận quan tâm, tò mò.

Với danh hiệu hoa hậu, Phương Nga được biết đến trong vai trò người của công chúng nên riêng phần hoạt động, đời tư hầu như khá công khai, để mở.

Về phía Cao Toàn Mỹ, ông là một doanh nhân, từng hoạt động tại VNG trước khi sáng lập công ty riêng VinaCyber - Mạng tin học ảo Vina. Trong vai trò CEO, ông đã lèo lái VinaCyber gặt hái nhiều thành công nhất định từ dịch vụ "ghép đôi online", đáng chú ý là sản phẩm Hẹn hò tốc độ, Hẹn ăn trưa... nhằm kết nối các bạn nam nữ độc thân.

Ông Cao Toàn Mỹ, nhân vật hiện đang gây chú ý trong vụ kiện tụng "tình-tiền" với hoa hậu Phương Nga (Ảnh: Internet)

Cụ thể, dịch vụ "Hẹn hò tốc độ" tạo ra một mạng xã hội ảo nhắm tới nhóm đối tượng thanh niên nam nữ đang trong độ tuổi lao động, có việc làm ổn định nhưng thiếu thời gian giao lưu, hẹn hò do tính chất và môi trường làm việc như dân văn phòng. Dịch vụ này ra đời giúp họ có thể dễ dàng kết bạn thông qua hình thức trực tuyến và gặp gỡ trực tiếp.

"Hẹn hò tốc độ" tạo ra 10 đến 15 cuộc hẹn (3-6 phút/cuộc hẹn) giữa những người khác giới. Trong một cuộc hẹn với thời gian quy định, mỗi cá nhân sẽ phải tự thể hiện mình nhằm gây ấn tượng trước người đối diện và chọn cho mình đối tượng phù hợp.

Địa điểm tổ chức "Hẹn hò tốc độ" thường là quán cafe không gian lãng mạn, yên tĩnh.

Gần hai năm đi vào hoạt động, dịch vụ có thu phí này đã tổ chức thành công gần 50 sự kiện ở 3 tỉnh thành lớn nhất nước bao gồm TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Sau "Hẹn hò tốc độ", dịch vụ "Hẹn ăn trưa"(henantrua.vn) khi ra mắt cũng trở nên rất thành công với hơn 70.000 lượng người truy cập, được xếp thứ hạng mạng ảo có số thành viên tham gia đông nhất Việt Nam tại thời điểm đó.

Dịch vụ Hẹn ăn trưa của công ty VinaCyber do ông Cao Toàn Mỹ làm Tổng Giám đốc từng rất thành công khi ra mắt (Ảnh: Internet)

Nguyên văn lời phát biểu của ông Cao Toàn Mỹ lúc tung ra "Hẹn ăn trưa": "Trong thời buổi công nghiệp hiện nay, nhiều người quá chú ý đến công việc mà quên đi hạnh phúc của bản thân".

Cũng như "Hẹn hò tốc độ", đối tượng mà "Hẹn ăn trưa" nhắm đến thường là nhân viên văn phòng bận rộn. Cho đến năm 2014, website henantrua.vn vẫn khá đông đảo người tham gia, truy cập. Song, hiện tại, nó đã tạm ngưng hoạt động không rõ lý do.

Phía sau vụ kiện tụng "tình-tiền", phải thừa nhận ông Cao Toàn Mỹ trong vai trò một doanh nhân cũng từng để lại dấu ấn nhất định qua những sản phẩm dịch vụ chất lượng, thiết thực bên cạnh khối tài sản được đánh giá là kếch sù.