Doanh nghiệp

Cáo buộc trốn thuế, Facebook có thể bị phạt tới 5 tỷ USD

Cáo buộc trốn thuế, Facebook có thể bị phạt tới 5 tỷ USD

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức gửi thông báo yêu cầu Facebook hợp tác trong các cuộc điều tra của Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) về nghi vấn Facebook đã cố tình khai báo quá thấp giá trị của một số loại tài sản để trốn thuế. Vụ việc xảy ra từ năm 2010, khi Facebook chuyển quyền sở hữu những lợi nhuận tại nhiều nước trên thế giới (ngoài Mỹ và Canada) sang chi nhánh của Facebook tại Ireland.

Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cho biết đã không nhận được sự hợp tác đúng mực của Facebook

Facebook có hành vi trốn thuế trong 5 năm và mức phạt có thể lên tới từ 3 đến 5 tỷ USD

Một nhà điều tra thuộc IRS, cô Nina Wu Stone, cho biết trong tháng trước, IRS đã gửi 6 giấy triệu tập Facebook để yêu cầu hãng báo cáo số liệu về các loại tài sản đã được chuyển nhượng, nhưng đại diện Facebook vắng mặt. 

Trong khi đó, Facebook không đồng ý với cáo buộc và tuyên bố sẽ kháng cáo. "Chúng tôi không đồng ý với quan điểm của IRS và sẽ nộp đơn kháng cáo lại họ tại Tòa án Thuế Liên bang".

Facebook còn cho biết thêm rằng "nếu IRS chiếm ưu thế, những đánh giá thuế, lãi suất và các hình phạt nếu có sẽ tạo ra một tác động bất lợi hữu hình cho tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền của hãng".

Dưới sức ép từ phía cơ quan thuế vụ, Facebook cuối cùng đã phải chấp thuận ngừng việc chuyển doanh thu từ Anh sang Ireland để né thuế.

Lời yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ gửi Facebook được đưa ra khi mà hạn chót để cơ quan điều tra kết thúc vụ việc Facebook đã gần đến. IRS sẽ phải đưa ra thông tin cuối cùng về nghi vấn trốn thuế của Facebook trước ngày 31/7/2016.

Tham khảo Genk

 

Facebook gợi ý kết bạn dựa theo vị trí điện thoại người dùng

(Techz.vn) Trong khi ông chủ Mark Zuckerberg không muốn ai xâm nhập đời sống cá nhân của mình, nhưng bản thân Facebook lại đang được xem là dịch vụ theo dõi khách hàng nhiều nhất.